Ông Obama kêu gọi bảo vệ trái đất thay vì tìm cách lên sao Hỏa

14/03/2024 10:43 GMT+7

Nhân loại phải bảo vệ trái đất trước khi mơ đến viễn cảnh thuộc địa hóa sao Hỏa, vì cho dù có chiến tranh hạt nhân và không kiểm soát tình trạng biến đổi khí hậu, trái đất vẫn dễ sống hơn sao Hỏa.

Ông Obama kêu gọi bảo vệ trái đất thay vì tìm cách lên sao Hỏa- Ảnh 1.

Mô phỏng khu định cư trên sao Hỏa

SPACEX

Phát biểu tại một hội nghị năng lượng tái tạo ở thủ đô Paris (Pháp), cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cập việc nhiều "ông trùm" ở Thung lũng Silicon (bang California) đang đóng tàu vũ trụ có thể đưa con người đến sao Hỏa.

"Thế nhưng, khi tôi nghe một số người bàn về kế hoạch thuộc địa hóa sao Hỏa vì môi trường trái đất có thể bị suy thoái đến ngưỡng không còn phù hợp cho sự sống, tôi nhìn họ theo kiểu: "Các ông nói gì vậy?", AFP dẫn lời ông Obama.

"Kể cả sau khi chiến tranh hạt nhân nổ ra, trái đất vẫn có thể cưu mang sự sống tốt hơn sao Hỏa. Dù trong trường hợp chúng ta chẳng làm gì để ngăn chặn biến đổi khí hậu, trái đất vẫn còn khí oxy, trong khi sao Hỏa hoàn toàn không có dưỡng khí", cựu Tổng thống Mỹ phân tích.

"Thà là chúng ta đầu tư vào việc bảo vệ hành tinh này", ông Obama nói và lập luận rằng cuộc thám hiểm không gian giờ đây nên tập trung vào nỗ lực thu thập kiến thức và khám phá, thay vì tạo nên không gian mới cho con người sinh sống.

"Chúng ta được tạo ra cho trái đất này, và thật tốt nếu chúng ta có thể giữ gìn nơi này theo cách thức cho phép sự sống tiếp diễn", ông kết luận.

1,5 độ C và 2 độ C tạo khác biệt thế nào với biến đổi khí hậu?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.