Ông Obama: Chống khủng bố cần liên minh, tránh hứa suông

07/12/2016 10:15 GMT+7

Trong bài phát biểu được cho là nhằm gửi thông điệp tới người kế nhiệm Donald Trump, Tổng thống Barack Obama ngày 6.12 nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố muốn thành công cần có những liên minh, tránh “hứa suông”.

Điểm lại cuộc chiến chống khủng bố trong suốt hai nhiệm kỳ 8 năm với tư cách Tổng tư lệnh Mỹ, Tổng thống Obama dù không đề cập trực tiếp đến ông Donald Trump, nhưng rõ ràng gửi thông điệp đến người kế nhiệm vốn vẫn chưa công bố chiến lược chống khủng bố, theo AFP.
“Thay vì đưa ra những lời hứa suông rằng chúng ta có thể loại trừ khủng bố bằng cách ném bom hoặc triển khai thêm binh sĩ hay tự cô lập khỏi thế giới, chúng ta phải có tầm nhìn dài hạn về mối đe dọa khủng bố. Chúng ta phải theo đuổi một chiến lược thông minh có thể được duy trì liên tục”, ông Obama phát biểu tại căn cứ không quân MacDill ở bang Florida ngày 6.12.
Tổng thống Obama cho biết đã thay đổi chiến lược so với thời người tiền nhiệm George W. Bush bằng cách rút đa số lính Mỹ khỏi Iraq và Afghanistan, từ 180.000 binh sĩ đến nay chỉ còn 15.000 người. Trong số này đã bao gồm những cố vấn quân sự Mỹ ở Syria.
“Thay vì đẩy hết tất cả gánh nặng cho lực lượng bộ binh Mỹ và cố gắng tiến hành những cuộc can thiệp quân sự ở những nơi có khủng bố, chúng ta đã xây dựng một mạng lưới các đối tác”, ông Obama nói.
Tổng thống Obama cũng lên tiếng bảo vệ chiến lược không kích do ông khởi xướng trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Trong chiến lược này, Mỹ đứng đầu một liên minh quốc tế tiến hành các đợt không kích nhắm vào IS.
IS muốn thiết lập “Nhà nước Hồi giáo” tại Iraq và Syria, nhưng đến nay đã mất kiểm soát “trên phân nửa” lãnh thổ IS chiếm được ở hai nước này, ông Obama lưu ý.
Tổng thống Obama là người ra lệnh tiến hành chiến dịch đột kích tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda là Osama bin Laden ở Pakistan. Ông cho rằng IS hiện giống như cái bóng của al-Qaeda.
Tổng thống Obama đồng thời nhấn mạnh cuộc chiến chống khủng bố không được phép phớt lờ nhân quyền và truyền thống dân chủ của Mỹ. Ông phản đối các biện pháp tra tấn tù bình, nghi phạm khủng bố, bao gồm biện pháp trấn nước. Ông Obama cũng ban hành lệnh cấm Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) sử dụng các biện pháp tra tấn từng được dùng để tra khảo nghi phạm khủng bố.
Trong khi đó, ông Trump trong chiến dịch tranh cử từng tuyên bố sẽ khôi phục biện pháp trấn nước, nhấn mạnh Mỹ phải thể hiện tính “khó dự đoán” mới có thể chiến thắng khủng bố.
Cuối bài phát biểu ngày 6.12, Tổng thống Obama nhấn mạnh mối đe dọa khủng bố toàn cầu sẽ vẫn là vấn đề “kéo dài trong nhiều năm tới”.
Ông Obama nói rằng các phần tử cực đoan không đại diện cho những người Hồi giáo ở Mỹ, và Mỹ không bao giờ "kiểm tra" tôn giáo đối với công dân của mình. Đây được cho là nhằm nhắc nhở người kế nhiệm. Ông Trump trong chiến dịch tranh cử từng đề xuất cấm những người Hồi giáo vào Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.