Ông Nguyễn Văn Nên: Cán bộ phải đề cao lòng tự trọng

27/03/2024 20:34 GMT+7

Mỗi cán bộ phải đề cao lòng tự trọng, kiên quyết chống thói hư tật xấu, trì trệ làm ảnh hưởng đến công việc chung, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Yêu cầu này được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu ra tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng (2011 - 2025) do Thành ủy TP.HCM tổ chức chiều 27.3.

Ông Nên nhận định việc tổng kết hai nội dung trên là nhiệm vụ rất quan trọng, giúp Trung ương có đầy đủ thông tin từ thực tiễn để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay trong công tác tổ chức xây dựng đảng và quyết định việc bổ sung, sửa đổi điều lệ đảng. Đây cũng là dịp quan trọng để TP.HCM nhìn rõ lại mình, nhìn thấu hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, trong 5 năm thực hiện xây dựng đảng, TP.HCM đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có, rõ nhất là đối mặt với đại dịch Covid-19. Trong khi đó, Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ này phải tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, vướng mắc kéo dài, thậm chí có vụ việc phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Nên: Cán bộ phải đề cao lòng tự trọng- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá trong giai đoạn dịch Covid-19 nhìn thấy được năng lực, phẩm chất của từng cán bộ

NGUYÊN VŨ

Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá trong giai đoạn đó sẽ nhìn thấu được năng lực, phẩm chất, đạo đức của từng cán bộ. "Nhiều người bây giờ ngồi đây, ai gan dạ, dũng cảm tôi biết, ai nhút nhát tôi cũng biết luôn. Có lúc có nơi, có người không bám sát địa bàn tôi cũng biết", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh bây giờ nhắc lại để rút kinh nghiệm chứ không phải khen chê.

Đối với TP.HCM, ông Nên cho biết, mỗi cán bộ, đảng viên khi được phân công giữ nhiệm vụ nào đó đều phải có cam kết chính trị để soi rọi. Thành ủy TP.HCM rất chú trọng về chính trị tư tưởng, đạo đức, lấy xây để chống, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, ý thức tự tu dưỡng rèn luyện.

"Mỗi cán bộ phải đề cao lòng tự trọng, tự kiểm tra, giám sát của từng tổ chức cơ sở đảng và của từng cá nhân, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong nội bộ, kiên quyết chống thói hư tật xấu, những trì trệ, không dám hành động, làm ảnh hưởng đến cái chung, đẩy lùi tiêu cực, tệ quan liêu, vô cảm", ông Nên lưu ý.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, một tập thể đoàn kết khi và chỉ khi người đứng đầu gương mẫu, dẫn dắt các thành viên cùng hướng về một phía, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Dù mỗi người có một cá tính nhưng khi bàn công việc chung rồi thì phải cùng một hướng, nếu ích kỷ, hẹp hòi sẽ dẫn đến xung đột, mất đoàn kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.