Ông Nguyễn Thiện Nhân ứng cử đại biểu Quốc hội ở lĩnh vực KHCN, giáo dục, y tế

18/03/2021 11:18 GMT+7

Ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM, được giới thiệu tái ứng cử đại biểu Quốc hội ở lĩnh vực khoa học công nghệ , giáo dục đào tạo và y tế.

Sáng 18.3, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

51 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cho biết đã có 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị ở TP.HCM tổ chức hội nghị và giới thiệu 36 người ứng cử đại biểu Quốc hội.
Cụ thể, có 2 lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM, 2 đại biểu chuyên trách, 11 đại biểu MTTQ và tổ chức chính trị xã hội, 2 đại biểu là lực lượng vũ trang, 2 đại biểu cơ quan tư pháp, 4 đại biểu thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế; 9 đại biểu từ viện nghiên cứu và trường đại học, 3 đại biểu doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, 1 đại biểu tôn giáo. Tất cả những người được giới thiệu đều đạt số phiếu tín nhiệm từ 90% trở lên.

Biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đơn vị TP.HCM

Ảnh: Sỹ Đông

Ngoài 36 hồ sơ được giới thiệu, có 16 hồ sơ tự ứng cử trong tổng số 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội bàn giao cho Ủy ban MTTQVN TP.HCM. Tuy nhiên đến ngày 17.3 có 1 hồ sơ tự ứng cử xin rút nên hiện tại có 51 hồ sơ.
Theo tìm hiểu, 2 lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, và bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Trong khi đó, ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM được Thành ủy TP.HCM giới thiệu tái ứng cử đại biểu Quốc hội ở lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đạo tạo và y tế. Ông Nguyễn Thiện Nhân năm nay 68 tuổi, quê Trà Vinh, có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ, làm đại biểu Quốc hội các khóa: XI, XII, XIII và XIV.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tham quan sản phẩm công nghệ tại ngày hội Doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo hồi tháng 11.2020

Ảnh: Hoàng Quân

Sẽ chọn ra 50 đại biểu để cử tri bầu

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cho biết bên cạnh 51 hồ sơ ứng cử ở TP.HCM thì Trung ương cũng giới thiệu 14 đại biểu từ các cơ quan ứng cử. Sau lần hiệp thương lần thứ 2, Ủy ban MTTQVN sẽ thực hiện các bước xác minh, tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi người ứng cử cư trú.
Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 (dự kiến tổ chức ngày 17.4), Ủy ban MTTQVN thống nhất chọn ra 50 đại biểu để cử tri bỏ phiếu bầu ra 30 đại biểu vào ngày bầu cử 23.5. Cơ cấu gồm 16 đại biểu công tác tại TP.HCM và 14 đại biểu của các cơ quan Trung ương.
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM đánh giá những người tái cử có uy tín, đủ tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử; những người ứng cử lần được nơi công tác tín nhiệm giới thiệu. Theo bà Châu, những người trong danh sách 51 ứng viên đại biểu Quốc hội và 172 ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM có quyền rút hồ sơ sau hội nghị hiệp thương lần 2 bởi việc ứng cử phải xuất phát từ mong muốn của bản thân ứng viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.