Ông Nguyễn Thành Phong: Vụ dâm ô trẻ em phải kiểm điểm ngay, từ trên xuống dưới

Trung Hiếu
Trung Hiếu
29/11/2019 12:37 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH nhanh chóng xử lý vụ những tổ chức, cá nhân liên quan vụ dâm ô trẻ em. Việc xử lý phải làm từ trên xuống dưới.

Sáng 29.11, Hội nghị lần thứ 34 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã diễn ra tại Hội trường Thành ủy. Bên lề hội nghị, PV Thanh Niên đã trao đổi với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH về việc xử lý các tổ chức, cá nhân trong vụ dâm ô trẻ em xảy ra tại Trung tâm hỗ trợ xã hội  (Trung tâm), trực thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Công an nói về vụ dâm ô hàng loạt bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội

Ông Lê Minh Tấn cho hay do vụ việc liên quan đến nhiều người từ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Sở LĐ-TB-XH và Trung tâm nên việc xử lý phải làm kỹ, thận trọng.

“Hiện sở đang làm kiểm điểm. Việc kiểm điểm phải đúng quy trình và phải xây dựng kế hoạch chứ không thể nói là làm liền được. Quy định cho phép thời gian xử lý trong thời hạn 2 tháng”, ông Lê Minh Tấn nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong ngay sau đó đã hỏi ông Lê Minh Tấn vụ việc tố cáo hiếp dâm tại trung tâm bảo trợ xã hội ở Bình Dương "có liên quan gì đến các trung tâm bảo trợ xã hội TP.HCM không?".

Trả lời ông Nguyễn Thành Phong, ông Lê Minh Tấn cho biết vụ việc xảy ra ở Bình Dương, sau đó nạn nhân trốn về, được đưa vào Trung tâm (ở TP.HCM) mới phát hiện và có nội dung tố cáo như báo chí đăng tải.

Thanh Niên phản ánh vụ việc ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều trẻ em

Liên quan đến vụ việc dâm ô ở Trung tâm, ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở LĐ-TB-XH phải rà lại toàn bộ các trung tâm bảo trợ xã hội của sở và đề nghị phải xem xét lại trách nhiệm quản lý của lãnh đạo sở, trung tâm ra sao mà để nhân viên  có những hành vi như thế nhưng không nắm được.

So sánh với vụ việc của ông Nguyễn Hữu Linh, ông Nguyễn Thành Phong nhận định vụ việc này (dâm ô trẻ em ở Trung tâm - PV) "rõ sờ sờ như vậy”.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết ngày 17.11, khi Báo Thanh Niên đăng vụ việc xảy ra dâm ô ở Trung tâm, ông đang công tác ở Bến Tre. Sau khi nhận được thông tin, ông Phong đọc kỹ nội dung bài báo và giao cho Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu chỉ đạo Công an Q.Bình Thạnh xử lý nghiêm và bắt giữ khẩn cấp đối tượng.

“Vụ việc sau đó khởi tố ngay vì rõ ràng quá”, ông Nguyễn Thành Phong nói và yêu cầu Sở LĐ-TB-XH phải rà soát tổng thể ngành lẫn các trung tâm bảo trợ xã hội.

PV Thanh Niên đặt vấn đề đây là vụ việc nổi cộm được Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung và Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp chỉ đạo xử lý, nhưng kế hoạch xử lý của Sở LĐ-TB-XH dự kiến ngày 20.12 mới xong, là chậm.

Nghe xong, ông Nguyễn Thành Phong quay sang ông Lê Minh Tấn nói: “Yêu cầu anh về dò lại kiểm điểm ngay chứ không có kế hoạch gì cả. Kiểm điểm từ trên xuống dưới”. Ông Lê Minh Tấn nói kế hoạch sẽ kiểm điểm giám đốc, phó giám đốc sở, trưởng phòng, nhân viên đến lãnh đạo và nhân viên của trung tâm liên quan đến vụ dâm ô trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.