Ông Nguyễn Phước Lộc: MTTQ cần nâng chất lượng giám sát, nhất là chính sách lớn

29/12/2023 17:53 GMT+7

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị cơ quan MTTQ TP.HCM cần nâng cao chất lượng giám sát, chú trọng giám sát chuyên đề, chủ trương, chính sách trọng yếu...

Ngày 29.12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 11 tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2023 và góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm và kết quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam TP.HCM năm qua. Chính điều này đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị cơ quan MTTQ TP.HCM cần xác định trọng tâm công tác giám sát và phản biện xã hội. Đặc biệt chú trọng giám sát chuyên đề, tập trung vào những chủ trương, chính sách đúng trọng yếu, vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc: MTTQ cần nâng chất lượng giám sát, nhất là chính sách lớn- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM

NGUYỄN NHI

Đồng thời, quan tâm, nâng cao chất lượng giám sát thông qua việc đề xuất, kiến nghị giám sát và phải giám sát đến nơi đến chốn; vấn đề phản biện phải đúng, từ đó tạo thêm nhiều giá trị mới phù hợp. Qua đó, nâng tầm vị thế của cơ quan MTTQ tham gia vào phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị hệ thống MTTQ TP.HCM tiếp tục tham gia công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Tập trung phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ An sinh xã hội TP.HCM

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Trung, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết năm qua, hệ thống MTTQ từ thành phố đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò trong việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong đó, các hoạt động phong trào, an sinh xã hội được hệ thống MTTQ TP.HCM các cấp đẩy mạnh, các cuộc vận động quỹ do MTTQ TP.HCM quản lý được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức.

Ông Nguyễn Phước Lộc: MTTQ cần nâng chất lượng giám sát, nhất là chính sách lớn- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phước Lộc (phải) và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến (trái) tặng quà cảm ơn các nguyên ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM

NGUYỄN NHI

Thống kê cho thấy, tính đến ngày 31.10, Quỹ Vì người nghèo toàn thành phố đã vận động hơn 201 tỉ đồng (đạt hơn 160% chỉ tiêu năm là 125 tỉ đồng). Tính đến hết năm 2023, ước vận động hơn 1.092 tỉ đồng (đạt 174% so với chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ là 625 tỉ đồng).

Tính đến ngày 30.11, Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TP.HCM vận động hơn 42 tỉ đồng (đạt 142% so với chỉ tiêu năm là 30 tỉ đồng). Tính đến hết năm 2023, ước vận động được hơn 214 tỉ đồng (đạt 143% so với chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ là 150 tỉ đồng).

Trong năm 2023, TP.HCM cũng lập Quỹ An sinh xã hội. Ông Nguyễn Thành Trung cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung phát huy hiệu quả hoạt động quỹ này, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo an sinh xã hội tại thành phố.

Về vai trò giám sát của MTTQ TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trung nhìn nhận, công tác giám sát và phản biện xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; phương pháp, kiến nghị giải quyết những vấn đề liên quan đến người dân chưa đạt hiệu quả cao; chưa phát huy đầy đủ vai trò thành viên của các hội đồng tư vấn, ban tư vấn...

Do đó, thời gian tới, cơ quan MTTQ TP.HCM sẽ đổi mới công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.