Ông Nguyễn Phước Lộc làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

26/09/2023 14:34 GMT+7

Ông Nguyễn Phước Lộc, 53 tuổi được chuẩn y làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM sau gần 2 năm luân chuyển về TP.HCM và giữ chức Trưởng ban Tổ chức.

Chiều 26.9, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y kết quả bầu ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phước Lộc (bên trái) nhận quyết định chuẩn y làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM

Nguyên Vũ

Theo quy định của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP.HCM có 4 phó bí thư. Với quyết định này, nhân sự Thường trực Thành ủy TP.HCM được kiện toàn gồm Bí thư Nguyễn Văn Nên và 4 phó bí thư: ông Phan Văn Mãi (Chủ tịch UBND TP.HCM), bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Nguyễn Hồ Hải và ông Nguyễn Phước Lộc.

Trao đổi tại buổi lễ, Bí thư Nguyễn Văn Nên điểm lại quá trình công tác và đánh giá dù làm công việc gì, ở đâu, ông Nguyễn Phước Lộc cũng gắn bó với TP.HCM, am hiểu sâu về lĩnh vực được phân công, làm việc tâm huyết, sẵn sàng chia sẻ công việc, hết mình vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Nên gửi gắm tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đề ra.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phước Lộc nhìn nhận trong hơn 2 năm còn lại thực hiện nghị quyết cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thông suốt, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận của người dân.

Tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng cho biết bản thân sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, khiêm tốn, cầu thị để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng và người dân.

Ông Nguyễn Phước Lộc, năm nay 53 tuổi, quê H.Vĩnh Thuận, Kiên Giang; có trình độ chuyên môn cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân chính trị học; cử nhân lý luận chính trị.

Tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội và có thời gian dài gắn bó với lĩnh vực này, và đảm nhiệm chức Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI (2010 - 2015).

Từ năm 2012, ông Nguyễn Phước Lộc đến nhận nhiệm vụ công tác ở Ban Dân vận Trung ương, và làm Phó trưởng ban Dân vận Trung ương từ tháng 9.2018.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng là đại biểu Quốc hội trong 2 khóa XIII và XIV.

Đến tháng 1.2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động ông Nguyễn Phước Lộc về công tác tại Thành ủy TP.HCM và giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.