Ông Nguyễn Kim Sơn được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng GD-ĐT thay ông Phùng Xuân Nhạ

07/04/2021 18:17 GMT+7

Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thay ông Phùng Xuân Nhạ vừa được miễn nhiệm.

Chiều 7.4, sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 bộ trưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội khóa XIV phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, thành viên Chính phủ.
Ông Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thay ông Phùng Xuân Nhạ vừa được miễn nhiệm.
Ông Nguyễn Kim Sơn (55 tuổi, sinh ngày 18.11.1966), quê quán Hải Phòng, trình độ PGS-TS ngữ văn. Năm 1990, ông Sơn tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chuyên ngành Hán Nôm; rồi ở lại trường giảng dạy tại khoa (từ 1991 - 2002).
Từ năm 2002, ông Sơn bắt đầu tham gia công tác quản lý với vị trí Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), sau đó là Trưởng phòng Đào tạo, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (2012).
Năm 2016, ông Sơn thay ông Phùng Xuân Nhạ làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, sau khi ông Nhạ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT. Ông Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Ngữ văn vào năm 1996 ở tuổi 30.
Năm 2007, ông Sơn nghiên cứu về tư tưởng Nho giáo tại Harvard Yenching Institute, Hoa kỳ. Cả 2 con của ông Sơn đều theo học tại Mỹ.
Tại Đại hội XIII của Đảng vào đầu năm nay, ông Sơn được bầu là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.