Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
29/03/2024 16:32 GMT+7

Chiều 29.3, Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị, phê chuẩn kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Theo đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Chiều 29.3, tại TP.Phan Thiết, Tỉnh ủy Bình Thuận công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Tham dự buổi lễ có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư; ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận...

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định số 1172 - QĐNS/TW, ngày 27.3.2024 của Bộ Chính trị về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đối với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, thay cho ông Dương Văn An vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 26.3, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận đã bỏ phiếu kín bầu ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy với số phiếu 45/45, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận- Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh

QUẾ HÀ

Phải xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, bà Trương Thị Mai chúc mừng ông Nguyễn Hoài Anh và ông Dương Văn An trên cương vị mới.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, Bình Thuận có cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có nguồn thu nội địa khá tốt với nhiều thế mạnh phát triển như các khu công nghiệp, du lịch đang thu hút đầu tư. Tuy nhiên, bà Trương Thị Mai lưu ý Bình Thuận phải làm tốt hơn nữa chính sách phát triển kinh tế, chú trọng đến y tế, giáo dục, an sinh xã hội, đưa mức thu nhập bình quân của người dân lên cao hơn nữa vì hiện nay trung bình thu nhập của người dân Bình Thuận còn thấp so với mức bình quân của cả nước.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận- Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

QUẾ HÀ

Thường trực Ban Bí thư cho rằng trong những năm qua, Bình Thuận đã quan tâm khá tốt đến công tác xây dựng Đảng; bám sát nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của T.Ư, triển khai nghị quyết sát với thực tiễn và phù hợp với tình hình địa phương. 

 "Bình Thuận có nhiều cuộc sinh hoạt chính trị có ý nghĩa như cuộc sinh hoạt tự soi rọi lại mình đối với từng đảng viên; đây là cuộc sinh hoạt có sức lan tỏa lớn và nhiều ý nghĩa mà T.Ư sẽ nhân rộng sang các Đảng bộ địa phương khác", bà Mai nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận- Ảnh 3.

Tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa và chúc mừng ông Nguyễn Hoài Anh

QUẾ HÀ

Bà Trương Thị Mai cũng đánh giá cao sự cống hiến của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An trong 10 năm được Bộ Chính trị điều động công tác tại tỉnh này. 

"Ngoài sự đoàn kết, cố gắng nỗ lực của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đánh giá cao sự đóng góp của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An. Nay Bộ Chính trị điều động ông An đến làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, một nơi đang còn có những khó khăn", Bà Mai chia sẻ.

Đối với tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chúc mừng ông trên cương vị mới và đánh giá ông Nguyễn Hoài Anh là cán bộ trẻ trưởng thành từ công tác Đoàn; trong quá trình công tác, dù ở bất cứ vị trí công tác nào cũng đầy nhiệt huyết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được đánh giá cao. 

Bà Trương Thị Mai cho rằng Bình Thuận có nhiều thế mạnh về tài nguyên, cùng với tập thể Ban Chấp hành, mong rằng ông Nguyễn Hoài Anh sẽ phát huy hết năng lực của mình, đoàn kết, đồng lòng, cùng với Đảng bộ tỉnh đưa Bình Thuận trở thành địa phương ngày càng giàu mạnh, làm cho cuộc sống của người dân khấm khá hơn nữa, xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ cha anh đi trước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cam kết sẽ ra sức học tập, tu dưỡng, không ngừng phấn đấu, cùng tập thể Đảng bộ đoàn kết, sáng tạo, đưa Bình Thuận trở thành tỉnh ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của các thế hệ cha anh đi trước và người dân tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận- Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh (bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng (bên phải) tặng hoa cho ông Dương Văn An Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

QUẾ HÀ

Ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam) có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân tiếng Anh.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận- Ảnh 5.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Hoài Anh, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

Q.H


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.