Ông Nguyễn Đức Chung lãnh án 3 năm tù trong vụ Nhật Cường

01/01/2022 06:22 GMT+7

Theo HĐXX kết luận, vì vụ lợi cá nhân và mối quan hệ mật thiết với ông chủ Công ty Nhật Cường , cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã làm trái các quy định về đấu thầu nhằm định hướng cho công ty này.

Sau 5 ngày xét xử, chiều 31.12.2021, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung (54 tuổi) và các đồng phạm trong vụ vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH-ĐT Hà Nội năm 2016.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 3 năm tù

Anh Hùng

Thiệt hại hơn 26,5 tỉ đồng

Theo đó, ông Chung bị tuyên án 3 năm tù. Đây là lần thứ 3 ông Chung hầu tòa hình sự. Trước đó, ông Chung bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” và 8 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Như vậy, tổng hình phạt đối với ông Chung trong 3 vụ án là 16 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên án về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, và Nguyễn Tiến Học, cựu Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, cùng lãnh án 2 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo Phạm Thị Thu Hường, cựu Chánh văn phòng Sở KH-ĐT TP.Hà Nội, và Lê Duy Tuấn, cựu Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh (Công ty Đông Kinh), cùng lãnh án 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Võ Việt Hùng, cựu Giám đốc Công ty Đông Kinh, bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Phạm Thị Kim Tuyến, cựu Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT TP.Hà Nội), lãnh án 4 năm 6 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa sơ thẩm tuyên buộc Công ty Đông Kinh hoàn trả cho Sở KH-ĐT Hà Nội số tiền hơn 6,6 tỉ đồng. Với số tiền xác định là thiệt hại trong vụ án (hơn 26,5 tỉ đồng), sau khi khấu trừ số tiền Công ty Đông Kinh phải khắc phục, HĐXX buộc 6 bị cáo phạm tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” phải liên đới bồi thường.

Cụ thể, bị cáo Tứ phải bồi thường 2,3 tỉ đồng, gia đình bị cáo đã nộp 1,8 tỉ đồng; Nguyễn Tiến Học phải bồi thường 2,3 tỉ đồng, đã nộp 100 triệu đồng; Phạm Thị Kim Tuyến phải bồi thường 3,5 tỉ đồng, đã nộp 30 triệu đồng; Phạm Thị Thu Hường phải bồi thường 3 tỉ đồng, đã nộp 25 triệu đồng; Võ Việt Hùng phải bồi thường 4,6 tỉ đồng, đã nộp 2,5 tỉ đồng; Lê Duy Tuấn phải bồi thường 4 tỉ đồng, đã nộp 300 triệu đồng.

Các bị cáo có quyền yêu cầu bị can Bùi Quang Huy, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), bồi hoàn số tiền trên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường. Trường hợp có tranh chấp, các bị cáo có quyền giải quyết bằng một vụ án khác.

Ông Nguyễn Đức Chung phạm tội nghiêm trọng

Theo HĐXX kết luận, năm 2016, Sở KH-ĐT Hà Nội là chủ đầu tư gói thầu số hóa, giám đốc sở này là người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm. Tuy nhiên, trong các ngày 15 - 16.5.2016, bị cáo Nguyễn Đức Chung với tư cách Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã 3 lần gọi điện chỉ đạo quyết liệt bị cáo Tứ dừng mở thầu.

Việc làm này trái quy định của pháp luật về đấu thầu. Bị cáo Chung còn yêu cầu Sở KH-ĐT Hà Nội chọn công nghệ mới của Nga và từ đó, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu, thí điểm số hóa. Ngoài ra, Công ty Minh Hoa (do vợ ông Chung làm giám đốc) còn ký hợp đồng khống với Công ty Nhật Cường để hợp thức hóa hồ sơ năng lực cho doanh nghiệp dự thầu.

Nói lời sau cùng trước tòa trong vụ án thứ 3, ông Nguyễn Đức Chung nói gì?

Tại tòa, bị cáo Chung không thừa nhận cáo trạng và khai UBND TP.Hà Nội mới là chủ đầu tư gói thầu số hóa. Bị cáo Chung cũng khai việc chỉ đạo Sở KH-ĐT Hà Nội dừng thầu là đúng luật và bản thân không thân thiết với Bùi Quang Huy. Tuy nhiên, HĐXX đủ căn cứ xác định ông Chung đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo Sở KH-ĐT Hà Nội cùng nhóm bị cáo Tứ ưu ái trái quy định cho công ty của Bùi Quang Huy được thí điểm số hóa dữ liệu doanh nghiệp của TP.Hà Nội. HĐXX kết luận, vì vụ lợi cá nhân, bị cáo Chung đã làm trái các quy định về đấu thầu nhằm định hướng cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa. Bị cáo Chung cũng có mối quan hệ mật thiết với Bùi Quang Huy. Điều này được chứng minh qua việc trao đổi email với Huy và qua vụ án chiếm đoạt tài liệu mật liên quan Công ty Nhật Cường.

“Bị cáo Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà thầu khách quan, minh bạch và gây bức xúc dư luận”, chủ tọa phiên tòa quy kết.

Đối với nhóm bị cáo còn lại, theo HĐXX, lời khai của bị cáo Tứ và đồng phạm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, khớp với hồ sơ vụ án. Tại tòa, các bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX xác định Sở KH-ĐT Hà Nội là cơ quan tham mưu cho UBND TP.Hà Nội trong việc số hóa dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp. UBND TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch số hóa, giao Sở KH-ĐT Hà Nội là đầu mối tổ chức thực hiện. Do đó, Sở KH-ĐT Hà Nội là chủ đầu tư gói thầu số hóa năm 2016.

Quá trình tổ chức thực hiện gói thầu trên, bị cáo Tứ và đồng phạm can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Thực hiện chỉ đạo của ông Chung, các bị cáo cho dừng gói thầu trái quy định để tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường thí điểm số hóa. Để hợp thức hồ sơ năng lực, Bùi Quang Huy, Võ Việt Hùng và Lê Duy Tuấn thuộc liên danh Công ty Nhật Cường - Công ty Đông Kinh đã có hành vi thông thầu, gian lận hồ sơ, lập các công ty “quân xanh, quân đỏ”. Sau khi trúng thầu nhờ gian lận, Công ty Nhật Cường đã chuyển nhượng thầu cho Công ty Đông Kinh. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 26 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.