Ông Nguyễn Đức Chung lãnh án 18 tháng tù trong vụ án 'thổi giá' cây xanh

28/08/2023 16:27 GMT+7

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 18 tháng tù, trong vụ án liên quan đến sai phạm về trồng cây xanh.

Chiều nay 28.8, sau 4 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án sai phạm về trồng, thay thế cây xanh trên địa bàn thủ đô.

Cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung lãnh thêm 18 tháng tù

Về trách nhiệm hình sự, tòa tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cộng với 12 năm tù của 3 bản án trước đó, tổng hợp hình phạt đối với cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội là 13 năm 6 tháng tù.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lãnh án thêm 2 năm tù - Ảnh 1.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung nghe tòa tuyên án

TUYẾN PHAN

2 bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (gọi tắt là Công ty Cây xanh); và Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (gọi tắt là Công ty Sinh Thái Xanh), lần lượt lãnh án 6 năm tù và 7 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

12 bị cáo còn lại là cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (Sở Xây dựng TP.Hà Nội)…, bị tuyên án từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo thuộc Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh liên đới bồi thường hơn 34 tỉ đồng (là thiệt hại của vụ án) cho UBND TP.Hà Nội.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lãnh án thêm 2 năm tù - Ảnh 2.

Các bị cáo trong vụ án

TUYẾN PHAN

Theo bản án sơ thẩm, công tác trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh trên địa bàn Hà Nội là dịch vụ công ích; việc lựa chọn nhà thầu thực hiện phải áp dụng theo hình thức đấu thầu.

Tuy nhiên, giai đoạn năm 2016, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, với động cơ cá nhân, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng theo từng quý.

Tiếp đó, ông Chung chỉ đạo miệng Giám đốc Sở Xây dựng triển khai cho cấp dưới tại Sở Xây dựng đặt hàng dịch vụ cây xanh từ Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty Cây xanh.

Với mục đích "rút ruột" ngân sách, các bị cáo tại 2 đơn vị này đã câu kết với đơn vị cung cấp cây để nâng khống giá đầu vào, gây thiệt hại ngân sách hơn 34 tỉ đồng.

Quá trình điều tra chuỗi hành vi sai phạm nêu trên, cơ quan tố tụng còn phát hiện số lượng lớn cây xanh được các bị can thực hiện mua bán với nhau mà không khai báo hải quan, phạm tội buôn lậu.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo trong vụ án đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính cũng như buôn bán hàng hóa qua biên giới…; gây thiệt hại, thất thoát nghiêm trọng đối với tài sản công.

Sai phạm còn gây dư luận xấu trong xã hội, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với công tác quản lý của Nhà nước, đi ngược lại công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay.

Riêng cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, tòa đánh giá bị cáo phạm tội với động cơ cá nhân, làm trái quy định pháp luật để cho các cá nhân có quan hệ thân thiết với mình thông đồng nâng giá cây xanh, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo không nhận tội, cần áp dụng hình phạt tương xứng, song được xét các thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Xem nhanh 20h ngày 28.8: Ông Nguyễn Đức Chung lãnh bản án thứ tư | Bắt nghi phạm mang búa cướp tiệm vàng

Mức án cụ thể của 15 bị cáo

Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

- Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội: 18 tháng tù

Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí

- Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty Cây xanh: 6 năm tù

- Nguyễn Xuân Hanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cây xanh: 6 năm tù

- Bùi Phương Thảo, cựu Kế toán trưởng Công ty Cây xanh: 4 năm tù

- Đỗ Quang Tiến, cựu Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh: 4 năm 6 tháng tù

- Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh: 7 năm tù

- Hoàng Thị Kim Loan, cựu Phó giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh: 5 năm tù

- Đỗ Khắc Tú Anh, cựu Phó phòng Tài chính - Kế toán, Ban Duy tu: 3 năm 6 tháng tù,

- Nguyễn Thị Ngọc Lâm, cựu thẩm định viên: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

- Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân: 2 năm tù

- Kiều Thị Thúy, cựu Kế toán Công ty Vì Nhân Dân: 18 tháng tù

Tội mua bán trái phép hóa đơn

- Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân: 1 năm 3 tháng tù, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là 3 năm 3 tháng tù

- Kiều Thị Thúy, cựu Kế toán Công ty Vì Nhân Dân: 12 tháng tù, tổng hợp hình phạt cho 2 tội danh là 30 tháng tù

- Đỗ Thị Hạnh, kinh doanh tự do: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

- Nguyễn Thị Ngữ, chủ hộ kinh doanh: 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Tội buôn lậu

- Hoàng Đình Văn, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát: 8 năm tù

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

- Đỗ Anh Tuấn, cựu Giám đốc Ban Duy tu: 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.