Ông Nguyễn Đức Chung khai không biết việc nâng giá cây xanh để chia chác

25/08/2023 18:59 GMT+7

Khai tại tòa, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho rằng không biết việc các bị cáo bàn bạc, nâng giá cây xanh để chia nhau, gây thất thoát tài sản nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo này nhận trách nhiệm về mình vì là người đứng đầu thành phố.

Chiều 25.8, TAND TP.Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm, xét xử ông Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo trong vụ án sai phạm trồng, thay thế cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Ở vụ án này, ông Chung bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Cựu Chủ tịch Hà Nội khai không đúng trọng tâm

Do phải cách ly trong quá trình xét hỏi, chủ tọa đã công bố lại lời khai của các bị cáo Vũ Kiên Trung, cựu Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh); Nguyễn Xuân Hanh, cựu Tổng giám đốc Công ty Cây xanh; Nguyễn Quang Tiến, cựu Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh, thuộc Công ty Cây xanh; Bùi Văn Mận, cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Sinh Thái Xanh (Công ty Sinh Thái Xanh); Nguyễn Tuấn Nghĩa, cựu Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân và Công ty Xanh Hòa Lạc.

Cựu Chủ tịch Hà Nội khai không biết việc nâng giá cây xanh, chia chác nhau - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung

KIẾN TRẦN

Cụ thể, ông Mận khai đang trốn trong miền Nam thì được ông Chung gọi ra cho trồng cây. Tết 2017, các bị cáo Trung, Hanh, Nghĩa, Mận đã đến nhà ông Chung để chúc tết và nghe ông Chung chỉ đạo về việc trồng cây. Ngoài ra, ông Mận còn khai đã trồng cây trong nhà bố mẹ ông Chung và trường học gần nhà bố mẹ ông Chung để cảm ơn.

Bị cáo Nguyễn Đức Chung: Không biết chuyện nâng khống giá cây xanh

Xét hỏi ông Chung, chủ tọa tập trung làm rõ việc cáo buộc ông Chung chỉ đạo dừng đấu thầu để chuyển sang hình thức đặt hàng, nhằm ưu ái doanh nghiệp của bị cáo Mận. Tuy nhiên, ông Chung liên tục không trả lời thẳng vấn đề khiến chủ tọa phải nhiều lần nhắc nhở.

Cựu Chủ tịch Hà Nội khai không biết việc nâng giá cây xanh, chia chác nhau - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa

KIẾN TRẦN

Hai lần đặt câu hỏi về việc ông Chung bút phê đồng ý tờ trình của Sở Xây dựng Hà Nội xin ý kiến cho trồng cây xanh với phương thức đặt hàng và sở này đã đề xuất luôn cho Công ty Sinh Thái Xanh là đơn vị được đặt hàng, nhưng chủ tọa vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng, đúng trọng tâm.

Ông Chung giải thích, trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, hàng ngày ông đọc, tiếp xúc nhiều công ty nên không thể biết Công ty Sinh Thái Xanh là của ông Mận, mà chỉ biết công ty này khi điều tra viên thông báo.

"Bị cáo không trả lời được câu hỏi này của HĐXX đúng không?", ông Chung im lặng khi nghe câu hỏi này của HĐXX.

Nhận trách nhiệm dù không biết việc nâng giá, ăn chia

Tại tòa, ông Chung cũng khẳng định không gọi cho ông Mận về trồng cây và việc ông Mận trồng cây cho nhà bố mẹ, cho trường học gần nhà bố mẹ ông Chung để cảm ơn thì "mãi sau này mới biết".

Đối với cáo buộc tết 2017 các bị cáo Mận, Trung, Hanh, Nghĩa đã đến nhà chúc tết và nghe ông Chung chỉ đạo, ông Chung khẳng định không có sự kiện này vì "tôi nghĩ đến nhà tôi không dễ như thế" và cho rằng không biết việc các bị cáo bàn bạc, nâng giá cây, tự chia nhau, gây thất thoát tài sản nhà nước. Tuy nhiên, với cương vị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội thời điểm đó, ông Chung nhận trách nhiệm về việc này.

"Nếu bị cáo không đồng ý phương thức đặt hàng mà bắt buộc đấu thầu thì liệu có xảy ra hậu quả này không?", chủ tọa truy vấn. Ông Chung đáp rằng, hậu quả xảy ra là chủ quan của các cá nhân tự nâng khống giá.

Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị truy cứu hình sự. Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án về chiếm đoạt tài liệu mật, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở KH-ĐT TP.Hà Nội.

Theo cáo trạng, trồng và thay thế cây xanh là dịch vụ công ích; việc lựa chọn nhà thầu thực hiện công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh tại Hà Nội phải áp dụng theo hình thức đấu thầu.

Tuy nhiên, giai đoạn năm 2016, sau khi làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng theo từng quý. Ông Chung bị cáo buộc đã chỉ đạo miệng Giám đốc Sở Xây dựng cho cấp dưới đặt hàng dịch vụ cây xanh từ Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty Cây xanh.

Quá trình thực hiện, các bị can tại Công ty Cây xanh câu kết với các bị can tại Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty TNHH Vì Nhân Dân nâng khống giá đầu vào các loại cây, gây thiệt hại hơn 34 tỉ đồng.

Bị cáo Mận khai đã chi hơn 1,5 tỉ đồng mua cây tặng ông Chung, trồng tại nhà thờ chú ruột, nhà ở và nhà thờ của cha mẹ, trường học cạnh nhà cha mẹ đẻ ông Chung ở Phú Thọ.

Bị cáo Vũ Kiên Trung cũng khai vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 - 2018, đã đưa tổng số tiền 2,6 tỉ đồng cho ông Chung để cảm ơn đã chỉ đạo các sở, ngành đặt hàng cây xanh.

Tuy nhiên, ông Chung chỉ nhận trách nhiệm của người đứng đầu UBND TP.Hà Nội, không thừa nhận việc nhận tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.