Ông Musk giải thích việc sử dụng thuốc an thần ketamine

Khánh Như
Khánh Như
19/03/2024 08:32 GMT+7

Tổng giám đốc Elon Musk cho biết đơn thuốc ketamine mà ông sử dụng có lợi cho các nhà đầu tư của tập đoàn sản xuất ô tô Tesla do ông sở hữu.

Tỉ phú Mỹ đưa ra phát biểu trên khi trả lời phỏng vấn cựu người dẫn chương trình CNN Don Lemon. Đoạn video được công bố hôm 18.3, trong đó ông Musk cho biết loại thuốc này giúp ông quản lý "trạng thái hóa học tiêu cực" tương tự như trầm cảm.

"Có những lúc tôi có một loại trạng thái hóa học tiêu cực trong não. Tôi đoán là như trầm cảm, hoặc trầm cảm không liên quan bất kỳ tin tức tiêu cực nào. Và ketamine rất hữu ích để giúp bạn thoát khỏi trạng thái suy nghĩ tiêu cực", ông Musk thừa nhận.

Ông nói với ông Lemon rằng bản thân có đơn thuốc ketamine của bác sĩ. Tỉ phú ước tính ông lấy "một lượng nhỏ mỗi tuần".

Ông Musk giải thích việc sử dụng thuốc an thần ketamine- Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk dự một sự kiện ở bang California (Mỹ) hôm 3.2

REUTERS

Tổng giám đốc Tesla tin rằng chứng trầm cảm của bản thân là do di truyền và nói thêm rằng ông không tin việc sử dụng ketamine sẽ ảnh hưởng các công ty hoặc các hợp đồng với chính phủ.

"Từ quan điểm của Phố Wall, điều quan trọng là việc thực thi", ông Musk nói.

Ông lập luận rằng Tesla có giá trị tương đương với phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô cộng lại: "Đối với các nhà đầu tư, tôi có đang dùng thứ gì thì cứ nên tiếp tục dùng nó".

Ngoài Tesla, ông Musk cũng sở hữu công ty tên lửa SpaceX và nền tảng truyền thông xã hội X.

Một cuộc điều tra của tờ The Wall Street Journal công bố vào tháng 1 cho biết ông Musk đã sử dụng các loại ma túy bao gồm LSD, cocaine, thuốc lắc và nấm gây ảo giác. Điều này khiến các giám đốc điều hành và thành viên hội đồng quản trị tại các công ty của ông lo lắng. Ông Musk đã bác bỏ thông tin này trong bài phỏng vấn với ông Lemon.

Báo Mỹ: Tỉ phú Musk thường xuyên sử dụng chất cấm

Báo cáo nêu lên mối lo ngại rằng việc sử dụng ma túy bất hợp pháp có thể vi phạm các chính sách liên bang và có thể gây nguy hiểm cho các hợp đồng của SpaceX với chính phủ.

The Wall Street Journal trích dẫn những nguồn thạo tin tiết lộ một giám đốc ở Tesla đã rất thất vọng với hành động của ông Musk đến mức bà đã không tái tranh cử vào hội đồng quản trị vào năm 2019.

Ông Musk phủ nhận thông tin ông lạm dụng thuốc, và giải thích rằng: "Nếu bạn sử dụng quá nhiều ketamine, bạn sẽ không thể hoàn thành công việc. Tôi có rất nhiều việc, tôi thường làm việc 16 giờ mỗi ngày".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.