Ông Mike Pence trở thành ứng viên phó tổng thống Mỹ

24/08/2020 23:36 GMT+7

Đảng Cộng hòa ngày 24.8 chính thức đề cử Phó tổng thống Mike Pence làm ứng viên phó tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Hãng AP đưa tin đảng Cộng hòa đã bắt đầu quá trình chính thức đề cử Phó tổng thống Mike Pence và Tổng thống Donald Trump làm các ứng viên của đảng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. 
Đảng Cộng hòa đã khai mạc đại hội toàn quốc tại thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina vào ngày 24.8 (giờ Mỹ) và kéo dài trong 4 ngày.
Tổng thống Trump dự kiến sẽ phát biểu mỗi ngày trong suốt 4 ngày diễn ra đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa. Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ đọc diễn văn chấp nhận đề cử của đảng Cộng hòa từ Nhà Trắng vào đêm cuối của đại hội (27.8).

Đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump muốn truyền thông điệp hy vọng tại sự kiện giới thiệu tranh cử

Trước đó, Tổng thống Trump đã khen ngợi ông Pence là một vị “phó tổng thống tuyệt vời” và “vững như đá”.
Đảng Dân chủ đã tổ chức đại hội toàn quốc của đảng hồi tuần trước.
Tại sự kiện này, cựu Phó tổng thống Joe Biden chính thức được đề cử làm ứng viên tổng thống, trong khi thượng nghị sĩ Kamala Harris chính thức được chọn làm ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.