'Ông lớn' YG Entertainment bị tẩy chay sau hàng loạt bê bối mại dâm

28/05/2019 23:07 GMT+7

Diễn đàn Mnet Gallery đã từ chối tất cả các sản phẩm âm nhạc từ công ty YG Entertainment .

Sau khi chương trình điều tra Straight của đài MBC đưa ra cáo buộc Chủ tịch YG Entertainment Yang Hyun Suk là người môi giới mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài thì Mnet Gallery đã tuyên bố sẽ tẩy chay tất cả những gì liên quan đến công ty này. Mnet Gallery cho rằng những rắc rối mà YG tạo ra đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Trong văn bản công bố của Mnet Gallery không để cập đến thời gian chấm dứt việc ''trừng phạt''. Điều này cho thấy Mnet Gallery đã ra một án phạt mạnh sau hàng loạt rắc rối của Seungri và bây giờ là Chủ tịch Yang Hyun Suk.
Các idol của “bố Yang” sẽ khó có thể lấy lại tình yêu của người hâm mộ sau hàng loạt bê bối của công ty Ảnh: chụp màn hình
Tối 26.5, phóng sự điều tra của Straight đã tố cáo “bố Yang” là người cung cấp dịch vụ mại dâm cho các đại gia ở một số nước Đông Nam Á vào tháng 7.2014. Chủ tịch Yang Hyun Suk đã tham gia một buổi tiệc chiêu đãi gồm 8 người đàn ông và 25 phụ nữ tại nhà hàng ở khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc). Trong đó, có ít nhất 10 cô gái mại dâm có quan hệ mật thiết với “bố Yang” và một trong số những cô gái đó đã tiết lộ với đài MBC về những lần mà Chủ tịch Yang Hyun Suk dẫn dắt nhóm của họ đến những bữa tiệc thác loạn.
Scandal của “bố Yang” lần này sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến con đường phát triển của các nhóm nhạc khác như: Big Bang, Black Pink, Winner… 
Trước đó, làn sóng tẩy chay các idol trực thuộc YG Entertainment đã diễn ra ở một số trường đại học của Hàn Quốc. Các sinh viên đưa đơn kiến nghị lên hội đồng của nhà trường yêu cầu cắt bỏ tiết mục của IKON và Winner vì họ không muốn chi tiền học phí của mình cho việc mời những idol này biểu diễn tại trường.
Các sinh viên nói rằng họ không ghét IKON và Winner, tuy nhiên, những nhóm nhạc này có chung công quản lý với Seungri nên họ phản đối. Thái độ của các sinh viên Hàn Quốc được nhiều người ủng hộ. Thậm chí, một số khán giả Hàn Quốc còn kêu gọi tẩy chay tất cả những gì liên quan YG Entertainment.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.