Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
14/10/2020 17:53 GMT+7

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều 14.10 các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nghe công bố các kết quả bầu cử.
Theo đó, 50 Ủy viên Ban chấp hành đã bầu Ban thường vụ gồm 16 thành viên. Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các ông: Trần Văn Huyến (Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang), Đồng Văn Thanh (Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang) giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới gồm 10 thành viên, do bà Phạm Thị Phượng (Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang khóa 13) đứng đầu.
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu tỉnh Hậu Giang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng với 16 thành viên chính thức, 1 thành viên dự khuyết.
Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 (quê quán xã Long Vĩnh, H.Châu Thành, Tây Ninh). Trước khi về công tác tại Hậu Giang, ông là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Ngày 16.3.2018, ông Châu nhận quyết định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ngày 17.4.2018, HĐND tỉnh Hậu Giang họp phiên bất thường bầu ông Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.
Ngày 24.9.2020, tại trụ sở Tỉnh ủy Hậu Giang, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã trao Quyết của Bộ Chính trị chuẩn y ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay cho ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.