Ông Lê Minh Tấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM

17/07/2020 21:13 GMT+7

Ông Lê Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết từ nay đến cuối năm sẽ kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,3% và hộ cận nghèo dưới 0,5% theo chuẩn nghèo của TP.HCM.

Ngày 17.7, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM biểu dương những thành tựu, nỗ lực của Đảng bộ Sở LĐ-TB-XH trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, gợi ý trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa...
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH cho biết, đến nay hơn 85% lao động đã qua đào tạo nghề, chương trình giáo dục nghề nghiệp từng bước theo hướng hiện đại, áp dụng “đào tạo kép” – gắn nhà trường với doanh nghiệp nên tỷ lệ người học nghề ra trường có việc làm đạt trên 85%.

Ông Lê Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM (bìa trái) tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Ngọc Tài

Lĩnh vực quan hệ lao động có chuyển biến tích cực, lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng đáng kể, tỷ lệ tham gia gấp 2 lần so với tỷ lệ chung của cả nước. Công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân khu dân cư. Các mẹ Việt Nam Anh hùng đều được chăm sóc phụng dưỡng chu đáo.
Liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững, ông Tấn cho biết Sở đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo của TP.HCM năm 2018, hoàn thành trước 2 năm so với kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, Sở huy động tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, để đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,3% và hộ cận nghèo dưới 0,5% theo chuẩn nghèo của TP.HCM.
Về công tác bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em cùng các nhóm yếu thế được quan tâm đúng mức, tạo điều kiện đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội để chăm lo.

Tạo việc làm mới cho 140.000 người/ năm

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở LĐ-TB-XH đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/ năm); có 87% trong tổng số lao động làm việc đã qua đào tạo nghề; đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020; 100% người có công và thân nhân được giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách…

TP.HCM đặt mục tiêu tạo ra 140.000 việc làm cho người lao động mỗi năm giai đoạn 2020 - 2025.

Ảnh: Khả Hòa

Cũng trong thời gian này, Sở thực hiện 3 đề án lớn gồm sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, sở sẽ triển khai 8 chương trình trọng điểm về nhân lực chất lượng cao, phòng chống ma túy – mại dâm, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, cải cách hành chính…
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐ-TB-XH nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 người, ông Lê Minh Tấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nhiệm kỳ mới. Ông Lê Minh Tấn năm nay 57 tuổi, trước khi giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB-XH ông Tấn công tác ở H.Củ Chi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.