Ông Lê Minh Tấn suy giảm 62% khả năng lao động trước khi nghỉ hưu

06/05/2022 17:12 GMT+7

Sau đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 , khả năng lao động của Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM Lê Minh Tấn suy giảm 62%. Do đó, ông Tấn xin nghỉ hưu trước tuổi, để về Củ Chi chăm sóc sức khỏe bản thân và mẹ già.

Chiều 6.5, Thành ủy TP.HCM tổ chức buổi lễ trao quyết định cho 4 cán bộ chủ chốt là các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương cho ông Lê Minh Tấn (59 tuổi), Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Ông Tấn đã được UBND TP.HCM đồng ý cho nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1.5.

3 nhân sự khác được điều động, bổ nhiệm gồm: ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân làm Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM; Chánh văn phòng Thành ủy Huỳnh Khắc Điệp làm Bí thư Quận ủy Bình Tân và Bí thư Q.5 Nguyễn Mạnh Cường làm Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trao quyết định nghỉ hưu và tặng hoa cho ông Lê Minh Tấn (bìa phải)

sỹ đông

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết việc điều động, luân chuyển các cán bộ nêu trên thực hiện theo chủ trương sắp xếp, củng cố, kiện toàn gắn với quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí lại đội ngũ cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy.

Sức khỏe của ông Lê Minh Tấn giảm sút

Bí thư Nguyễn Văn Nên chúc mừng ông Lê Minh Tấn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực công tác. Điểm lại gần 60 năm qua, ông Tấn tham gia cách mạng từ độ tuổi thiếu niên, đến nay gần 50 năm công tác. Trong quá trình đó, ông Tấn có 44 năm phấn đấu, học tập, rèn luyện, thử thách và cống hiến tại H.Củ Chi và 6 năm tại Sở LĐ-TB-XH TP.HCM.

Nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB-XH có 3 nhiệm kỳ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, nhận huy hiệu 45 tuổi Đảng.

Ông Lê Minh Tấn phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định nghỉ hưu, chiều 6.5

sỹ đông

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết sức khỏe ông Lê Minh Tấn gần đây có giảm sút, nhất là sau đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, khả năng lao động suy giảm 62%. Do đó, ông Tấn đã xin nghỉ hưu sớm hơn quy định để chăm sóc sức khỏe bản thân và mẹ già. Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ghi nhận, xem xét, cân nhắc và ủng hộ quyết định này; đồng thời chuẩn bị nhân sự thay thế.

Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định những cống hiến, đóng góp của ông Lê Minh Tấn được Đảng, Nhà nước, TP.HCM và nhân dân ghi nhận.

Phát biểu trước khi nghỉ hưu, ông Lê Minh Tấn gửi lời cảm ơn đến Thành ủy, UBND TP.HCM, các sở ngành đã luôn tạo điều kiện để ông thực hiện tốt nhất công tác an sinh xã hội. "Khi trở về địa phương, tôi hứa sẽ là một đảng viên tốt, công dân tốt, chấp hành đầy đủ quy định, góp phần vào sự phát triển của địa phương", ông Tấn nói.

Bắt tay ngay vào công việc

Đối với 3 nhân sự còn lại, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá đây là những cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, đã có quá trình thử thách trong thực tiễn và được quy hoạch vào vị trí cao hơn nên cần được bố trí thêm lĩnh khác để có điều kiện thử thách toàn diện, bao quát, tích lũy kinh nghiệm.

Ông Nên nhấn mạnh việc thay đổi nhân sự là chuyện bình thường trong công tác cán bộ, nhưng trong bối cảnh thành phố đang phục hồi kinh tế, xã hội sau đại dịch đòi hỏi các cán bộ cần bắt tay ngay vào công việc, thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch đã cam kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.