Ông Lê Hòa Bình qua đời vì tai nạn giao thông trên đường đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2

29/03/2022 12:56 GMT+7

Ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP gặp tai nạn giao thông trên đường đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 (Bến Tre) và đã qua đời.

Trưa 29.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết, ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch UBND TP qua đời do gặp tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Tại Bệnh viện Đa khoa Long An có lãnh đạo UBND TP.HCM; đại diện các cơ quan chức năng 2 địa phương TP.HCM và Long An.Sau vụ tai nạn giao thông, vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, thi thể Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã được đưa từ Bệnh viện Đa khoa Long An lên xe chuyển về TP.HCM.

Nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đi dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 (Bến Tre) và trên đường đi công tác, đã gặp tai nạn giao thông trên cao tốc Trung Lương - TP.HCM. Cầu Rạch Miễu 2 là cây cầu thứ 2 có quy mô lớn bắc ngang sông Tiền nối liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Ông Lê Hòa Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM qua đời do gặp tai nạn giao thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, trên đường đi công tác

Pv-ctv

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, lúc 7 giờ 20 phút ngày 29.3, ô tô biển số xanh 50A - 013.83 do lái xe Nguyễn Quang Vinh (33 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) chở ông Lê Hòa Bình cùng ông Dương Tấn Trước (41 tuổi) đi trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Khi tới km 31+700 cao tốc TP.HCM - Trung Lương (hướng từ TP.HCM về Tiền Giang) thuộc xã Thạnh Đức, H.Bến Lức, Long An, xe bị nổ lốp sau bên phải gây lật xe ở làn dừng xe khẩn cấp và làn 2. Tai nạn khiến ông Lê Hòa Bình tử vong và 2 người khác ngồi trên xe bị thương.

Ông Lê Hòa Bình sinh năm 1970, quê quán tỉnh Quảng Ngãi; trình độ kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kỹ thuật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Phó chủ tịch Thường trực Lê Hòa Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, từ doanh nghiệp nhà nước đến quản lý chính quyền, sở chuyên môn.

Từ năm 1994 đến năm 2014, ông Bình đã trải qua nhiều vị trí công tác tại một số doanh nghiệp nhà nước và ban quản lý dự án đầu tư nâng cấp đô thị TP.HCM.

Cuối năm 2014, ông Bình được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, sau đó được điều động làm Chủ tịch UBND Q.7 vào tháng 3.2016.

Tháng 4.2019, UBND TP.HCM điều động ông Bình về lại Sở Xây dựng TP.HCM và bổ nhiệm giữ chức giám đốc sở này.

Đến tháng 10.2020, tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, ông Lê Hòa Bình được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó 2 tháng, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM khóa IX bầu ông Lê Hòa Bình giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách lĩnh vực đô thị.

Cuối năm 2021, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi có quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên thường trực và ủy viên UBND TP.HCM, trong đó ông Lê Hòa Bình giữ trọng trách Phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM.

Trưa 29.3, ông Nguyễn Anh Việt, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Long An thông tin với PV Thanh Niên, sau khi ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đã tận tình cứu chữa và Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng túc trực bên ngoài phòng cấp cứu, tuy nhiên ông Lê Hòa Bình đã ngưng tim. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, trưa cùng ngày, đơn vị đã tổ chức bàn giao thi thể ông Lê Hòa Bình để các đơn vị chức năng vận chuyển về TP.HCM. Theo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Long An, sau khi biết được xe chở ông Lê Hòa Bình gặp tai nạn nghiêm trọng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, nhiều lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An đã ngay lập tức có mặt tại bệnh viện, thăm hỏi động viên những người bị tai nạn; đồng thời chỉ đạo ngành y tế tỉnh Long An khẩn trương, tận tình cứu chữa. Ông Lê Hòa Bình ban đầu được đưa vào Bệnh viện H.Bến Lức cấp cứu nhưng được chuyển khẩn trương lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An để tiếp tục cứu chữa nhưng ông đã không qua khỏi.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình qua đời
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.