Ông lão U.70 sở hữu khu vườn tiền tỉ: Những cây sanh thế 'độc', hoa giấy cổ thụ

Bá Cường
Bá Cường
13/01/2023 13:10 GMT+7

Một lão nông U.70 ở Quảng Bình khiến nhiều người phải trầm trồ khi ghé thăm khu vườn tiền tỉ với hàng trăm chậu cây giá trị, được ông mang đi trưng bày ở Hội hoa Xuân Quý Mão 2023.

Hội hoa xuân tỉnh Quảng Bình năm nay sẽ diễn ra từ 20 - 25 tháng chạp. Sự kiện được tổ chức suốt 10 năm qua tại TP.Đồng Hới (Quảng Bình) luôn quy tụ nhiều loài cây giá trị, quý hiếm được những người đam mê cây cảnh mang đến trưng bày để người dân và du khách chiêm ngưỡng.

Ông Toàn bên vườn cây rộng gần 5 ha

Bá CƯờng

Nhân dịp này, PV Thanh Niên "khám phá" khu vườn của ông Lê Quang Toàn (65 tuổi, P.Bắc Nghĩa, TP.Đồng Hới) - một lão nông đam mê sưu tầm cây cảnh hơn 20 năm qua.

Cây hoàng mai dáng "Bạt phong hồi đầu" có người trả tiền tỉ nhưng ông Toàn lắc đầu không bán

Bá CƯờng

"Hơn 20 năm trước tôi bắt đầu có sở thích sưu tầm cây cảnh, tôi lặn lội đi khắp đất nước để học hỏi cách họ trồng, tạo dáng cho cây... Trồng cây như một thú vui giúp tôi thư thái hơn ở tuổi già và bên cạnh đó cũng có thể kiếm thêm thu nhập", ông Toàn mở đầu câu chuyện.

Cây hoa giấy cổ thụ được ông Toàn dự định đem đến Hội hoa Xuân Quý Mão 2023

bá cường

Cây sanh Nam Điền có thế "Dáng làng"

Bá Cường

Khu vườn của ông Toàn có nhiều cây được ông ước tính đã hàng trăm năm tuổi

Bá CƯờng

Để chuẩn bị cho hội hoa xuân năm nay, những ngày này ông Toàn tất bật hơn trong việc chăm sóc, tỉa tót cho cây. Cố gắng để những cây mai "bạc tỉ" của ông ra hoa đúng thời điểm cùng những chậu sanh Nam Điền, hoa giấy cổ thụ của ông.

Lão nông U.70 với cuộc sống thư thái bên vườn cây tiền tỉ

Bá cường

Giá trị nhất tại vườn hoa của ông Toàn là cây hoàng mai có dáng "Bạt phong hồi đầu" với ẩn ý thế cây có dáng của một cây bị gió quật ngã nhưng vẫn kiên cường vực dậy mạnh mẽ.

"Năm trước tôi mang cây mai này đi triển lãm, rất nhiều người đã gọi hỏi tôi có bán không, có người trả tôi 5 tỉ đồng nhưng tôi vẫn lắc đầu. Đời chơi cây cảnh mấy khi có "duyên" sở hữu những cây như thế này, tôi không muốn bán mà giữ lại để thỏa mãn đam mê", ông Toàn chia sẻ.

Cây hoàng mai thế "Bạt phong hồi đầu" được ông Toàn mang đi trưng bày tại hội hoa xuân năm trước

Bá Cường

Bên cạnh cây hoàng mai tiền tỉ, có nhiều loài cây khác đang được ông chăm sóc, tạo dáng để cây có giá trị hơn. Theo ông Toàn chia sẻ, từ thời điểm mới mua cây về cho đến khi cây có giá trị về thẩm mỹ phải mất vài năm, có khi vài chục năm để chăm bón.

Ông Toàn hiện sở hữu gần 200 chậu cây, trong đó có khoảng 100 chậu đã được ông hoàn thành việc tạo dáng, có giá trị thẩm mỹ cao

bá cường

Nói về chuyện tham gia hội hoa xuân năm nay, ông Toàn cho biết năm nay sẽ không mang cây hoàng mai tiền tỉ đi, thay vào đó là 2 chậu sanh thế "Dáng làng" và "Huyền thế vân tùng" và 1 chậu hoa giấy cổ thụ thế "Tiên lão giáng trần".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.