Ông Kissinger: Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể dẫn tới xung đột vũ trang

Văn Khoa
Văn Khoa
21/11/2019 22:13 GMT+7

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm nay 21.11, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cảnh báo nếu không được giải quyết, chiến tranh thương mại Mỹ- Trung Quốc có thể leo thang thành cuộc xung đột vũ trang khủng khiếp hơn cả Thế chiến thứ nhất.

“Nếu cuộc xung đột xảy ra không giới hạn, hậu quả có thể khủng khiếp hơn cuộc xung đột từng xảy ra ở châu Âu. Thế chiến thứ nhất bùng nổ vì một cuộc khủng hoảng tương đối nhỏ…và ngày nay vũ khí mạnh hơn nhiều”, ông Kissinger (96 tuổi) phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới do Bloomberg tổ chức, giữa lúc Mỹ và Trung Quốc đang trong tình trạng chiến tranh thương mại.
Từ đó, ông Kissinger cho rằng hai bên cần tìm ra các nguyên nhân chính trị và nỗ lực vượt qua những bất đồng. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ mở đầu cho cuộc thảo luận chính trị giữa hai nước, theo Bloomberg.

Chủ tịch Tập Cận Bình mang đến hy vọng cho đàm phán thương mại Mỹ - Trung

Ông Kissinger đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cố gắng đạt một thỏa thuận nhằm kết thúc chiến tranh thương mại song phương. Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu đánh thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cách đây khoảng 18 tháng, viện dẫn nước này có những chính sách về công nghệ và thương mại đi ngược lại với cam kết mở rộng thị trường của Bắc Kinh và không công bằng. Từ đó, hai bên áp thuế đáp trả lên tổng cộng hàng trăm tỉ USD hàng hóa của nhau.

[VIDEO] Người Mỹ lo kinh tế suy thoái vì chiến tranh thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Trump từng cho hay ông hy vọng ký một thỏa thuận sơ bộ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị cấp cao APEC ở Chile vào giữa tháng 11, nhưng hội nghị đã bị hủy do biểu tình xảy ra ở quốc gia Nam Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng hai nhà lãnh đạo gặp nhau và ký thỏa thuận thương mại sớm dường như không chắc chắn, theo Đài Fox News.
Vài giờ trước khi ông Kissinger phát biểu, Phó chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế mới rằng Bắc Kinh quyết theo hòa bình, đồng thời khẳng định giữa chiến tranh và hòa bình, người dân nước này chắc chắn chọn hòa bình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.