Ông Johnathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 25 tỉ đồng cho TP.HCM chống dịch Covid-19

20/03/2020 20:39 GMT+7

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã ủng hộ 25 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngay tại buổi phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ngày 20.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ phát động nhân dân thành phố tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.
Phát biểu tại lễ phát động, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, tại các các tỉnh khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên và khu vực ĐBSCL đang phải đối phó và gánh chịu thiệt hại nặng nề do hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sản xuất và sinh hoạt người dân.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng chung tay ủng hộ chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn

Ảnh: Quốc Thanh

Do đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân, tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kiều bào ở nước ngoài cùng chung sức tích cực hưởng ứng đợt vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào vùng bị thiệt hại bởi hạn hán và xâm nhập mặn bằng nhiều hình thức.
Bà Châu cam kết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ một cách hiệu quả, thiết thực, theo quy định của pháp luật để góp phần chung tay cùng cả nước và thành phố đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn.

Thêm 4 người nhiễm virus corona, Việt Nam có 91 bệnh nhân Covid-19

Những nghĩa cử cao đẹp

Ông Lê Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi các tầng lớp nhân dân tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp để khống chế dịch bệnh Covid-19; cố gắng duy trì đời sống kinh tế, xã hội bình thường, an toàn. Người dân thành phố cần nâng cao sự tự giác, ý thức chấp hành pháp luật và các khuyến cáo của cơ quan y tế với tinh thần mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên mặt trận phòng chống dịch, mỗi địa phương, gia đình là một “pháo đài” phòng chống dịch.
Tại buổi phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận hơn 70,1 tỉ đồng và 100 USD, trong đó, hơn 60,8 tỉ đồng và 100 USD ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hơn 9,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn của 98 tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM ủng hộ tại buổi phát động

Ảnh: Quốc Thanh

Các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân tiếp tục tham gia ủng hộ chương trình, có thể đóng góp trực tiếp tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, địa chỉ 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1.
Bên cạnh đó, có thể chuyển khoản qua Quỹ Cứu trợ TP.HCM, tên tài khoản: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, số tài khoản (VND) 000 870 406 001 484, số tài khoản (USD): 000 884 006 000 239, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương, chi nhánh Bình Chánh, Phòng giao dịch Kỳ Hòa TP.HCM. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 hoặc ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn.
Đáng chú ý, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương đã ủng hộ 25 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và 5 tỉ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Trước đó, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thuê chuyên cơ riêng bay sang Anh để đưa con gái là bệnh nhân thứ 32 nhiễm Covid-19 về nước chăm sóc. Ông Trần Lưu Quang, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM trân trọng ghi nhận và cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho cuộc vận động. Đây là sự động viên rất lớn đối với chính quyền TP.HCM và những người đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tin tưởng phong trào sẽ phát triển mạnh mẽ tạo ra sức mạnh, niềm tin để vượt qua khó khăn, thử thách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.