Ông Joe Biden tin tưởng chiến thắng, nhấn mạnh 'quyền lực đến từ người dân'

Văn Khoa
Văn Khoa
05/11/2020 08:23 GMT+7

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden ngày 4.11 tuyên bố ông đang trên đà giành chiến thắng trước Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử năm nay sau khi giành chiến thắng ở hai bang Wisconsin và Michigan.

Phát biểu tại thành phố Wilmington, Delaware, ông Biden tỏ dấu hiệu ông sẽ là người chiến thắng và ông sẽ điều hành như là tổng thống Mỹ, theo kênh Fox News. “Quyền lực không bị cướp đi hay được xác lập, mà đến từ người dân. Chỉ có ý nguyện của họ quyết định ai sẽ là tổng thống Mỹ”, ông Biden tuyên bố.

Ông Joe Biden gần mốc chiến thắng, Tổng thống Trump kiện đòi dừng kiểm phiếu

“Và bây giờ sau một đêm dài kiểm phiếu, rõ ràng chúng tôi đang giành được đủ bang để chạm tới 270 phiếu đại cử tri cần thiết cho việc chiến thắng. Tôi không ở đây để tuyên bố chúng tôi đã chiến thắng, nhưng tôi tin rằng khi việc kiểm phiếu hoàn tất, chúng tôi sẽ thắng", ông Biden phát biểu cùng với ứng viên liên danh tranh cử, bà Kamala Harris.
Cựu Phó tổng thống Biden cho biết thêm không chỉ ông giành chiến thắng ở các bang chiến trường quan trọng mà bà Harris cũng đã được nhiều người Mỹ ủng hộ. Cựu phó tổng thống còn dự đoán ông và bà Harris sẽ giành thêm nhiều phiếu ủng hộ.
Sau khi giành chiến thắng ở hai bang chiến địa quan trọng là Michigan và Wisconsin, ông Biden đã có 264 phiếu đại cử tri. Chỉ cần đúng 6 phiếu từ bang Nevada, ông Biden sẽ đắc cử tổng thống. Tổng thống Donald Trump đã có được 213 phiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.