Ông Huy Nguyễn, Phó Chủ tịch VBA: ‘Cần 1 triệu người Việt Nam hiểu về blockchain’

23/07/2022 12:59 GMT+7

Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) cho rằng cần đẩy mạnh việc phổ cập kiến thức về blockchain ở Việt Nam. Đồng thời, tình hình thiếu nhân lực blockchain hiện nay cũng là một tín hiệu “đáng mừng” cho thấy nước ta đang bắt kịp thế giới.

Tại buổi thảo luận với chủ đề “Ứng dụng của Blockchain trong thực tiễn” trong khuôn khổ Blockchain Expo 2022 tại Hồ Chí Minh vào 22.07 vừa qua, các chuyên gia cho rằng blockchain có đặc tính minh bạch, không thể sửa đổi, phù hợp với các lĩnh vực cần sự minh bạch.

“Thế nhưng, muốn ứng dụng blockchain sâu rộng trong thực tiễn, việc đào tạo nguồn nhân lực hùng hậu là hết sức cần thiết, nhưng Việt Nam hiện tại không có nhiều đơn vị đào tạo về blockchain”.

Ông Huy Nguyễn chia sẻ tại sự kiện Blockchain Expo 2022

Chia sẻ về câu chuyện nhân lực, ông Huy Nguyễn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain cho biết thêm: “Không phải chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều có nhu cầu rất lớn cho ngành blockchain. Nhu cầu cho lĩnh vực blockchain đã tăng lên 400% trong năm qua, thế nhưng nhân sự hiện tại chỉ đáp ứng 20-30% do ngành blockchain vẫn còn quá mới. Sản phẩm chủ đạo của blockchain là Bitcoin cũng chỉ vừa ra đời từ mười mấy năm trước. Blockchain mới hơn cả AI, cloud computing, mobile… nên nhân sự sẽ còn thiếu hụt trong thời gian tới”.

Dù vậy, các trường Đại học ở Việt Nam lẫn trên thế giới đã chú trọng đến việc đào tạo nhân sự blockchain. Theo ông Huy Nguyễn, hơn 50% các trường ở phương Tây đã đưa blockchain vào khóa học của các ngành kinh tế, luật, marketing…

Ông nhấn mạnh: “Để một ngành công nghiệp phát triển được, ta cần 1% dân số hiểu về công nghiệp đó. Ở Việt Nam có 100 triệu dân, ta cần 1 triệu người Việt Nam hiểu về công nghệ blockchain. Hiện tại Việt Nam chỉ đáp ứng dưới 10%”.

Ông cho rằng việc thiếu nhân lực blockchain ở Việt Nam là một tín hiệu “đáng mừng”, bởi vì điều đó cho thấy: “Việt Nam đang bắt kịp nước ngoài, dù trước đây Việt Nam thường tiếp nhận công nghệ mới chậm hơn so với thế giới”.

Ông Thanh Đào, Chủ nhiệm Ủy ban Đầu tư và Ứng dụng Blockchain của Hiệp hội Blockchain Việt Nam và là nhà sáng lập LaunchZone, đã thành công trong việc đào tạo nhân sự blockchain. Theo ông, cần thiết có một đội ngũ nhân sự hiểu biết về blockchain, sau đó có thể tuyển nhân sự từ mảng khác vào đào tạo,

Gần cuối phiên thảo luận, chủ tọa Hoàng Kyle đặt câu hỏi cho Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam về biện pháp để đưa doanh nghiệp truyền thống chuyển đổi sang ứng dụng blockchain. Ông Huy Nguyễn cho biết có đến 90% hội viên tham gia Hiệp hội Blockchain Việt Nam hiện tại là những doanh nghiệp rất quan tâm đến blockchain nhưng chưa biết ứng dụng như thế nào là đúng.

Quy tụ những chuyên gia trong lĩnh vực này, Hiệp hội sẽ đóng vai trò là đơn vị đưa ra giải pháp, ứng dụng mẫu cho các doanh nghiệp xem xét. Nhưng ông Huy Nguyễn cũng nhấn mạnh rằng blockchain chỉ là công cụ để các doanh nghiệp phát triển theo hướng tốt hơn chứ không phải tất cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.