Ông Hun Sen trở thành 'thủ tướng tại vị lâu nhất trên thế giới'

Văn Khoa
Văn Khoa
16/01/2023 14:56 GMT+7

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đánh dấu 38 năm cầm quyền của mình bằng cuộc gặp gỡ với gần 5.000 nhà báo ở Phnom Penh, đánh dấu ông là một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trên thế giới, theo tờ Khmer Times.

Một bài viết đăng trên trang Facebook chính thức của Thủ tướng Hun Sen mô tả ông là “Thủ tướng được kính trọng và ủng hộ nhất trên thế giới và là Thủ tướng tại vị lâu nhất trên thế giới”, theo Khmer Times hôm nay 16.1.

“Trong 38 năm qua, Campuchia đã trải qua vô số trở ngại, nhưng nhà lãnh đạo thông minh và giàu kinh nghiệm nhất của Campuchia đã dẫn dắt sự phát triển của đất nước và tạo ra hình ảnh tốt đẹp về Campuchia trên trường quốc tế”, bài viết nhấn mạnh.

Thủ tướng Hun Sen trong một lần chào đám đông tại Phnom Penh

Chụp màn hình Khmer Times

Ông Hun Sen trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của Cộng hòa Nhân dân Campuchia vào năm 1979 sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ, khi ông mới 27 tuổi. Sau đó, ông làm phó thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao từ năm 1981-1985.

Ông Hun Sen nhậm chức thủ tướng lần đầu tiên vào ngày 14.1.1985, sau khi được Quốc hội Campuchia nhất trí bầu chọn để kế nhiệm ông Chan Sy, người đã qua đời trong lúc còn đương nhiệm vào tháng 12.1984. Ông Hun Sen trở thành thủ tướng trẻ nhất thế giới vào thời điểm đó khi mới 32 tuổi, và giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao cho đến năm 1991.

Thủ tướng Hun Sen thách chính trị gia Sam Rainsy đánh cược về cáo buộc mới

Ông Hun Sen đã nhấn mạnh rằng ông cũng đã giữ chức “quyền thủ tướng” trong hơn 3 tháng sau khi ông Sy đến Moscow để chữa bệnh và qua đời tại Liên Xô khi đó. Ông trở thành thủ tướng vào thời điểm Campuchia đang rất cần lương thực do lũ lụt và hạn hán năm 1984. “Tôi trở thành thủ tướng ở tuổi 32 và Campuchia đang ở trong tình trạng vừa có hòa bình vừa có chiến tranh”, ông Hun Sen cho hay.

Dù đảng Nhân dân Campuchia (CPP) thua đảng bảo hoàng Funcinpec trong cuộc bầu cử quốc gia năm 1993, ông Hun Sen vẫn chia sẻ quyền lực với hoàng thân Norodom Ranariddh lúc bấy giờ, với tư cách là “thủ tướng thứ hai”.

Ông Hun Sen trong cuộc đàm phán hòa bình-chiến tranh Campuchia-Indonesia ở Jakarta, Indonesia trong năm 1990

AFP

Đến tháng 7.1997, các đường phố ở Phnom Penh trở thành chiến trường trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các lực lượng trung thành với Thủ tướng thứ nhất lúc bấy giờ là hoàng thân Ranariddh và các lực lượng trung thành với ông Hun Sen. Cuộc giao tranh phe phái đã dẫn đến việc lật đổ hoàng thân Ranariddh.

Phát ngôn viên CPP Sok Eysan khẳng định ông Hun Sen đã có vô số thành tích trên cương vị thủ tướng, trong đó có việc mang lại hòa bình, hòa giải dân tộc và phát triển cho Campuchia.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia (RAC) Yang Peou ngày 15.1 cho rằng Thủ tướng Hun Sen vẫn còn một số thách thức, bao gồm chính trị trong nước, sự thay đổi trật tự thế giới cũng như những thay đổi địa chính trị, theo Khmer Times.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.