Ông Hoàn 'pháo' góp 10 tỉ đồng để làm lại sân Lạch Tray đẹp 'để đời'

Lê Tân
Lê Tân
11/05/2021 12:27 GMT+7

Tận dụng quãng nghỉ của các giải bóng đá quốc nội, CLB Hải Phòng đã lột mặt cỏ và nâng cấp, sửa chữa lại toàn bộ sân vận động Lạch Tray

Sáng 11.5,  trao đổi với Thanh Niên, ông Văn Trần Hoàn (hay còn được gọi là Hoàn "pháo"), Chủ tịch CLB Hải Phòng cho biết, từ chiều tối ngày 10.5, CLB Hải Phòng đã bắt đầu việc cải tạo, nâng cấp sân vận động Lạch Tray.
Ông Hoàn "pháo" cho biết: "Đến 3 giờ sáng ngày 11.5, chúng tôi đã lột hết mặt cỏ sân Lạch Tray để làm lại hệ thống thoát nước, trồng cỏ mới. Ngoài ra, hệ thống ghế, khán dài, nhà vệ sinh, giàn đèn...nói chung là cả sân sẽ được làm lại. Chúng tôi sẽ làm khẩn trương để đến tháng 8.2021 phải xong".
Ông Văn Trần Hoàn chia sẻ, riêng tiền làm lại mặt sân và dàn đèn là do mình bỏ ra. "Tôi bỏ tiền túi khoảng 10 tỉ đồng làm mặt sân và dàn đèn.Các khu vực khác thì dùng tiền ngân sách theo dự án mà thành phố đã duyệt. Việc cải tạo sân phải làm chất lượng, đẹp "để đời", ít nhất dùng tốt 20 năm nữa. Nhân dân có thể vào giám sát bất cứ lúc nào".

Dự kiến đến tháng 8.2021, sân vận động Lạch Tray sẽ được cải tạo, nâng cấp xong

Ảnh Lê Tân

Trên thực tế, sân vận động Lạch Tray đã xuống cấp từ nhiều năm nay. Hệ thống ghế trên các khán đài mục nát, lan can tầng 1 không đủ chiều cao, lan ca tầng 2 han gỉ, trần tường bục bở, hệ thống thoát nước xuống cấp, nhà vệ sinh không đạt tiêu chuẩn. Thậm chí, phòng thay đồ của các cầu thủ cũng rất sơ sài.
Đầu mùa giải 2021, sân vận động Lạch Tray đã bị Công an TP.Hải Phòng "tuýt còi" vì không đủ an toàn để tổ chức các trận bóng đá. UBND TP.Hải Phòng sau đó đã khảo sát và quyết định đầu tư sửa chữa lại sân Lạch Tray.
Đến tháng 4.2021, khi CLB Hải Phòng được chuyển giao từ Công ty CP thể thao Hải Phòng sang Công ty CP Sông Hồng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã đích thân đi kiểm tra, khảo sát sân Lạch Tray. 
Sau khi kiểm tra thực tế và nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo sở, ngành, đơn vị, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở VHTT TP.Hải Phòng, chủ đầu tư dự án sửa chữa sân vận động Lạch Tray và đơn vị tư vấn lập hạng mục xây dựng theo thứ tự ưu tiên là cải tạo sửa chữa khán đài A + B, sửa chữa khán đài C + D, cải tạo các phòng của cầu thủ, chỉnh trang cổng, cải tạo và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, sửa chữa đường chạy điền kinh, cải tạo khuôn viên trước cổng sân vận động Lạch Tray.
Được biết, dự án cải tạo sân vận động Lạch Tray có kinh phí hơn 60 tỉ đồng.

Sân vận động Lạch Tray đã xuống cấp từ nhiều năm nay

Ảnh Lê Tân

 

Hệ thống ghế trên các khán đài mục nát

Ảnh Lê Tân

Lan can tầng 1 không đủ chiều cao

Ảnh Lê Tân

Lan ca tầng 2 han gỉ

Ảnh Lê Tân

Nhiều chỗ sụp lún

Ảnh Lê Tân

Tường, trần nhiều chỗ bị bong tróc

Ảnh Lê Tân

Đầu mùa giải 2021, sân vận động Lạch Tray đã bị Công an TP.Hải Phòng "tuýt còi" vì không đủ an toàn để tổ chức các trận bóng đá.

Ảnh Lê Tân

Chính vì vậy, việc cải tạo, nâng cấp sân Lạch Tray là cần thiết

Ảnh Lê Tân

Được biết, dự án cải tạo sân vận động Lạch Tray có kinh phí hơn 60 tỉ đồng

Ảnh Lê Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.