Ông Hồ Quang Cua giành giải thưởng 'Thành tựu trọn đời’, mất ‘giải gạo ngon nhất’

Chí Nhân
Chí Nhân
17/11/2022 18:06 GMT+7

Giải thưởng Gạo ngon nhất thế giới - “World’s Best Rice” năm 2022 đã thuộc về Campuchia . Tuy nhiên cá nhân ông Hồ Quang Cua giành giải thưởng 'Thành tựu trọn đời’.

Chiều 17.11, trả lời Báo Thanh Niên, bà Phan Mai Hương, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của The Rice Trader - nhà tổ chức hội nghị gạo toàn cầu và cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới cho biết: Chuỗi sự kiện được tổ chức từ 15 - 17.11 tại Phuket (Thái Lan). Riêng phần thi gạo ngon được trao giải vào trưa nay (17.11).

Bà Phan Mai Hương và ông Hồ Quang Cua (thứ 2 từ phải sang) tại lễ trao giải

BTC cung cấp

Cuộc thi gạo ngon là phần hấp dẫn nhất với sự tham gia tranh tài của nhiều mẫu gạo đến từ Thái Lan, Campuchia, Lào, Philippines, Myanmar, Ấn Độ và Việt Nam. Riêng Việt Nam có mẫu gạo ST25 của DNTN Hồ Quang Trí (thuộc gia đình ông Hồ Quang Cua), gạo của Tập đoàn Lộc Trời và gạo của Tập đoàn Thái Bình Seed.

Ông Hồ Quang Cua giành giải thưởng 'Thành tựu trọn đời’, mất ‘giải gạo ngon nhất’

Năm nay, giống ST25 của ông Cua lọt vào top 4 nhưng không thắng giải gạo ngon nhất. Giải thưởng danh giá này thuộc về sản phẩm gạo của Campuchia. “Đây là giải thưởng chúng tôi trao cho quốc gia không phải trao riêng cho đơn vị doanh nghiệp hay cá nhân. Mỗi năm cũng chỉ có một giải nhất duy nhất được trao”, bà Hương cho biết.

Tuy nhiên, ông Hồ Quang Cua lại thắng giải cá nhân vô cùng danh giá là giải thưởng “Thành tựu trọn đời” (World Rice Community - Lifetime Achievement Award). Đây là giải thưởng dành cho các cá nhân xuất sắc, có thành tích và đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành lúa gạo cho quốc gia và thế giới.

Bà Hương cho biết: "Mỗi năm, các thành viên trong ban điều hành sẽ đề cử một vài cá nhân mà theo họ xứng đáng với những tiêu chí của giải thưởng. Người đề xuất phải bảo vệ được nhân vật của mình trước hội đồng phản biện. Năm nay có 3 nhân vật được đề xuất cho giải thưởng cá nhân này. Chính tôi là người đề xuất cho chú Hồ Quang Cua. Bản thân cũng rất vui mừng khi thấy chú được vinh danh hôm nay".

Xem nhanh 20h ngày 18.11: 5 VĐV điền kinh Việt Nam dính doping | Siêu xe ông Trịnh Văn Quyết rớt giá thảm hại

Trước đó, năm 2020 ông Trương Thanh Phong, nguyên Chủ tịch Vinafood 2 (Tổng công ty lương thực miền Nam) và nguyên chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng được vinh danh ở hạng mục này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.