Ông Hirofumi Kishi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sapporo VN: 'Thành công là chia sẻ thành công'

05/09/2014 05:00 GMT+7

'Nhiều người quan niệm rằng thành công là thắng người khác, có nhiều tiền bạc, hạnh phúc. Còn theo tôi, thành công không phải dành cho bản thân mà là dành cho những người xung quanh. Đó là chia sẻ với người khác, giúp họ vượt lên, đạt được những điều tốt đẹp, có được nhiều niềm vui'. Đó là định nghĩa về thành công hết sức đặc biệt của ông Hirofumi Kishi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam.

“Nhiều người quan niệm rằng thành công là thắng người khác, có nhiều tiền bạc, hạnh phúc. Còn theo tôi, thành công không phải dành cho bản thân mà là dành cho những người xung quanh. Đó là chia sẻ với người khác, giúp họ vượt lên, đạt được những điều tốt đẹp, có được nhiều niềm vui”. Đó là định nghĩa về thành công hết sức đặc biệt của ông Hirofumi Kishi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam.

Vị tri: trang chuyên mục Giáo dục
Ông Hirofumi Kishi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam: “Thành công là chia sẻ thành công” - Nguồn: Sapporo

Thành công bền vững

Là truyền nhân đời thứ 5 của thế hệ “Hokkaido Kaitakushi” - những người tiên phong khai khẩn khu vực Hokkaido của Nhật Bản, ông Hirofumi Kishi thụ hưởng tinh thần tiên phong của gia tộc mình rất rõ ràng. Ông kể ngày xưa ở khu vực Hokkaido có 6 tháng mùa đông rất lạnh, không thể canh tác, mọi người đều phải tích cực làm việc, tích trữ thức ăn trong thời gian 6 tháng mùa ấm. Để làm được điều này, chỉ 1-2 người không thể thực hiện được mà cần đến sự chia sẻ, hợp tác từ mọi người xung quanh. Vì vậy, từ lúc nhỏ và cho đến bây giờ, con người và công việc mà ông Kishi muốn trở thành cũng như muốn thực hiện luôn là chia sẻ, làm cho những người xung quanh mình vui vẻ, hạnh phúc.

Triết lý ấy của ông Hirofumi Kishi như được đơm hoa khi năm 1985, ông gia nhập Công ty Sapporo Beer, một doanh nghiệp có triết lý kinh doanh, văn hóa tương đồng với suy nghĩ của bản thân mình. Cũng bởi lý do này, sự nghiệp của ông tại đây nhanh chóng thăng hoa. Để rồi năm 2009, ông được chọn là CEO “tiên phong khai phá thị trường mới” ở Việt Nam và tháng 3.2010 chính thức trở thành Tổng giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam. Và cũng từ đây, Sapporo Việt Nam được biết đến như là một doanh nghiệp có những định hướng kinh doanh khác biệt.

Chẳng hạn, doanh nghiệp quyết định xây dựng nhà máy tại Long An trước khi chính thức đưa sản phẩm của mình vào thị trường nội địa, ngược lại với hướng đi thông thường là bán sản phẩm để thăm dò thị trường trước. Bởi, người lãnh đạo nơi đây muốn đảm bảo chất lượng tốt nhất với quy trình phân phối chuyên nghiệp nhất trước khi đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Việc xây dựng nhà máy cũng là lời cam kết đầu tiên của công ty trước xã hội Việt Nam để giữ vững lời hứa từ khi thành lập: đối với bất kỳ một đất nước nào mà Sapporo đầu tư, Sapporo đều thể hiện trách nhiệm xã hội đối với đất nước đó. Đây là hệ thống nhà máy thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn Nhật Bản, trong đó việc đầu tư cho các hệ thống xử lý nước thải, tái chế rác thải, tiết kiệm năng lượng hiện đại đều phải hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Hệ thống xử lý nước thải được theo dõi, giám sát hoàn toàn tự động bằng các máy móc hiện đại bậc nhất. Đây cũng chính là công ty đầu tiên tại Long An lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, có nhiệm vụ theo dõi chất lượng nước thải đầu ra 24/24. Hiện tại, nước thải sau khi xử lý còn sạch hơn cả nước sông tự nhiên, đến mức có thể uống được.

Chia sẻ thành công

Xuất hiện, hoạt động rồi đi đến thành công như ngày nay, ông Hirofumi Kishi và Sapporo Việt Nam lại đi đến một quyết định khác để chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng: khởi xướng chương trình học bổng "Tiếp bước thành công" từ năm 2013. Dù lúc ấy, công ty chỉ mới có mặt tại Việt Nam chưa đến 3 năm, thời gian vừa đủ để ổn định, khó bắt tay vào các công tác xã hội khác.

“Từ năm 2013, với mong muốn thể hiện sự quan tâm đến các tài năng trẻ, Sapporo Việt Nam chúng tôi đã triển khai chương trình học bổng “TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG” dành cho đối tượng là các bạn tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ tuyển sinh ĐH và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng chương trình này trong năm nay và những năm tới, nhằm mang lại cho các bạn trẻ nhiều cơ hội hơn nữa để nỗ lực vượt lên chính mình, tìm kiếm thành công cho bản thân trong tương lai, từ đó trở thành những công dân có ích cho xã hội Việt Nam” - ông Hirofumi Kishi chia sẻ.

Chương trình học bổng “TIẾP BƯỚC THÀNH CÔNG” năm học 2014 - 2015 do Sapporo Việt Nam tài trợ sẽ được tiếp tục triển khai và nhận hồ sơ ứng tuyển từ ngày 10.9 - 0.11.2014 theo hộp thư tiepbuocthanhcong@thanhnien.com.vn.

Trị giá một phần học bổng trao cho mỗi bạn sinh viên là 50.000.000 VND trong vòng 5 năm. Sau khi trao 5 phần học bổng cho năm đầu tiên, nhà tài trợ Sapporo vẫn tiếp tục dõi theo quá trình học tập của các bạn sinh viên này để có sự hỗ trợ tốt nhất trong suốt 5 năm, cho đến khi tốt nghiệp và tạo điều kiện để để các bạn có thể tìm kiếm thành công cho mình.

Xem thêm thông tin tại http://www.sapporovietnam.com.vn/tiepbuocthanhcong.

 Vị tri: trang chuyên mục Giáo dục

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.