Ông Hiệp 'khùng' được giảm án trong vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết

17/11/2023 18:12 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp, còn gọi là Hiệp 'khùng', được giảm án trong vụ cháy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) khiến 2 người chết.

Ngày 17.11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm, quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là Hiệp "khùng"; 76 tuổi; trú Q.Ba Đình, Hà Nội) từ 8 năm 6 tháng tù xuống còn 8 năm tù, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Ông Hiệp 'khùng' được giảm án trong vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp tại phiên tòa sơ thẩm

PHÚC BÌNH

Ông Hiệp được nhiều người biết đến khi sở hữu nhiều dãy phòng trọ "giá rẻ nhất Hà Nội", gần Bệnh viện Nhi T.Ư, chỉ 15.000 đồng/người/đêm. Khách thuê phần lớn là những người từ tỉnh xa về Hà Nội đi chữa bệnh cho con em, điều kiện kinh tế khó khăn.

Ông Hiệp 'khùng' được giảm án trong vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết

Theo bản án sơ thẩm, quá trình kinh doanh nhà trọ, bị cáo Hiệp không xin phép cơ quan chức năng, tự ý cơi nới, dựng khung sắt, làm sàn và vách ngăn bằng gỗ dán, tôn, xốp.

Ông Hiệp còn tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, dẫn điện từ nhà này qua nhà khác, đồng thời không trang bị các bình chữa cháy tại nhà trọ và không xây dựng lối thoát hiểm đúng quy định.

Tháng 4.2018, ông Hiệp bị đoàn kiểm tra liên ngành của P.Ngọc Khánh, Q.Ba Đình lập biên bản chỉ ra những sai phạm về phòng cháy chữa cháy. Bị cáo ký nhưng sau đó không thực hiện theo cam kết.

Từ những vi phạm không được khắc phục nêu trên, chiều 17.9.2018, vụ hỏa hoạn xảy ra tại dãy nhà trọ của ông Hiệp, khiến 2 người chết, nhiều tài sản của các hộ dân liền kề bị thiệt hại.

Cuối năm 2022, tại tòa sơ thẩm, ông Hiệp nhiều lần cho rằng mình không có tội. Bị cáo thừa nhận một phần trách nhiệm trong việc tự lắp đặt hệ thống điện qua nhiều nhà, nhưng nói đó chưa chắc đã phải nguyên nhân gây cháy.

Tuy nhiên, TAND Q.Ba Đình nhận định có đủ cơ sở kết tội đối với ông Hiệp, do vậy, tuyên mức án 8 năm 6 tháng tù như đã nêu. Bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng với tổng số tiền gần 2,6 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h ngày 17.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.