Ông Dương Anh Đức làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

27/03/2020 17:02 GMT+7

Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Dương Anh Đức được giới thiệu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách mảng văn hóa - xã hội

Tại phiên họp bất thường của HĐND TP.HCM chiều 27.3,  Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã giới thiệu ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông để HĐND TP.HCM bầu chức danh Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách mảng văn hóa - xã hội. Sau khi các đại biểu bỏ phiếu bầu, ông Đức đạt tỷ lệ 89%.
Theo Nghị định 08 năm 2016 của Chính phủ, TP.HCM và Hà Nội có tối đa 5 Phó chủ tịch. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, bộ máy nhân sự lãnh đạo UBND TP.HCM thường xuyên thiếu nhân sự, có thời điểm thiếu 3 Phó chủ tịch. Hồi tháng 5.2019, HĐND TP.HCM đã bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM là ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu.
Ông Dương Anh Đức năm nay 52 tuổi, quê quán Đà Nẵng. Ông Đức tốt nghiệp Trường Ivanovo State University (Nga) và Đại học Tổng hợp TP.HCM ngành toán, chuyên ngành tin học vào năm 1990.
Từ năm 1990 đến năm 2015, ông Đức kinh qua nhiều nhiệm vụ từ giảng viên, trưởng khoa, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ thông tin.
Hồi tháng 7.2017, ông Dương Anh Đức, khi đang giữ chức vụ Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM được UBND TP.HCM tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM.
Hiện Thường trực UBND TP.HCM đã được kiện toàn với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong và 5 Phó chủ tịch gồm: ông Lê Thanh Liêm, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Ngô Minh Châu, ông Võ Văn Hoan và ông Dương Anh Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.