Ông Donald Trump từng muốn bán mạng xã hội Truth cho tỉ phú Elon Musk

14/03/2024 14:27 GMT+7

Một nguồn tin tiết lộ rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng muốn bán lại mạng xã hội của riêng ông.

Tờ Washington Post vừa tiết lộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng muốn bán mạng xã hội Truth của ông cho tỉ phú Elon Musk vào mùa hè năm ngoái. Các cuộc đàm phán luôn được giữ bí mật kể từ thời điểm đó cho đến nay, nhưng đề xuất này đã không đạt được kết quả gì.

Mạng xã hội Truth từng được ông Trump ra mắt vào tháng 2.2022, hơn một năm sau khi Twitter (hiện là X) xóa tài khoản của ông sau vụ bạo loạn ngày 6.1.2021. Truth được cho là một bản sao của X với một số thay đổi nhỏ, ví dụ, thay vì ‘tweet’ (đăng bài viết mới) và ‘retweets’ (chia sẻ lại bài viết), thì Truth sử dụng ‘truth’ và ‘retruth’.

Ông Donald Trump từng muốn bán mạng xã hội Truth cho tỉ phú Elon Musk- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng muốn bán mạng xã hội Truth cho tỉ phú Musk

Reuters

Trong năm 2023, nền tảng này đã rơi vào tình trạng thiếu kinh phí và không thể thu hút đủ doanh thu quảng cáo để tự cân đối tài chính. Từ năm 2021 đến giữa năm 2023, dự án của ông Trump đã ghi nhận lỗ ròng là 31,6 triệu USD.

Sau khi trở thành chủ sở hữu của Twitter, tỉ phú Musk đã khôi phục tài khoản của ông Trump, nhưng cựu tổng thống Mỹ chỉ đăng một thông tin trên mạng xã hội này rằng ông ưa thích Truth Social hơn. Ông cũng trở lại hoạt động trên Facebook sau khi được Meta khôi phục trang cá nhân.

Tỉ phú Musk và ông Trump sau đó vẫn giao tiếp với nhau mà không tiết lộ bản chất về cuộc trò chuyện liên quan đến việc mua bán mạng xã hội Truth. Tuy nhiên, ông Musk đã giải thích trên X rằng ông sẽ "không quyên góp tiền cho bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào tại Mỹ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.