Ông Donald Trump trước nguy cơ bị truy tố

18/12/2022 06:10 GMT+7

Tờ Politico hôm qua (17.12) dẫn nguồn tin cho hay Ủy ban của Hạ viện Mỹ phụ trách điều tra vụ bạo loạn, còn gọi là Ủy ban 6.1, sẽ bỏ phiếu trong ngày 19.12 về việc khuyến nghị Bộ Tư pháp truy tố cựu tổng thống nước này Donald Trump với ít nhất 3 cáo buộc gồm nổi loạn, cản trở một cuộc tố tụng chính thức và âm mưu lừa gạt chính quyền Mỹ.

Toàn bộ thành viên Ủy ban 6.1 sẽ họp vào chiều 19.12 và sẽ thông qua báo cáo cuối cùng. Báo cáo này chỉ được công bố sau đó 2 ngày.

Ông Trump phát biểu trước người ủng hộ ngay trước vụ bạo loạn ngày 6.1.2021

Reuters

Ủy ban 6.1 không thể truy tố ông Trump mà chỉ có thể khuyến nghị các cáo buộc để Bộ Tư pháp xem xét truy tố. Dù vậy, ủy ban được cho là hy vọng những bằng chứng cung cấp cho Bộ Tư pháp có thể ảnh hưởng đến việc ra quyết định truy tố. Chủ tịch Ủy ban 6.1 Bennie Thompson còn nêu khả năng cung cấp các tài liệu cho những tổ chức bên ngoài như hội luật sư tham gia điều tra vụ bạo loạn. Bộ Tư pháp cũng đã bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra riêng về những hành động của vị cựu tổng thống liên quan đến vụ bạo loạn.

'Thông báo quan trọng' của cựu Tổng thống Trump là gì?

Hàng trăm người đã bị bắt vì liên quan đến vụ bạo loạn, trong đó có 2 thành viên của tổ chức dân quân cực hữu Oath Keepers đã bị kết tội dấy loạn. Riêng ông Trump đã bị Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát luận tội với cáo buộc “kích động nổi loạn” dù cuối cùng trắng án do Thượng viện không thông qua việc luận tội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.