Ông Donald Trump không đồng ý gia hạn cho TikTok

Thành Luân
Thành Luân
11/09/2020 14:20 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết ông sẽ không cho chủ sở hữu TikTok - ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc , thêm thời gian để bán bớt tài sản của công ty tại Mỹ.

Theo Neowin, ông Trump cho biết trong tuyên bố ngắn gọn của mình rằng: “Chúng ta sẽ xem chuyện gì xảy ra. Nó sẽ bị đóng cửa hàng hoặc sẽ bán nó”. Trước đó, ông Trump ký một lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ giao dịch với các công ty mẹ của TikTok và WeChat, gồm ByteDance và Tencent Holdings Ltd. Lệnh này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, với hạn chót là 20.9.
Điều này có nghĩa ByteDance chỉ còn có 9 ngày để hoàn tất thỏa thuận nếu không sẽ phải đối mặt với lệnh cấm hoàn toàn. Ứng dụng chia sẻ video ngắn nổi tiếng của ByteDace - TikTok, có lượng người dùng ước tính ở Mỹ là 80 triệu.

TikTok có thể không kịp thỏa thuận kịp thời hạn của Tổng thống Trump

TikTok đã bị chính phủ Mỹ chỉ trích vì nghi ngờ bất cứ lúc nào chính quyền Trung Quốc cũng có thể buộc công ty chuyển giao dữ liệu người dùng của mình theo chính sách an ninh mạng của quốc gia này. Trước cáo buộc, phát ngôn viên công ty cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc và chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy nếu được yêu cầu”.
Báo cáo từ Bloomberg trước đó cho biết một số công ty của Mỹ gồm Microsoft và Orcale đã liên lạc với TikTok để được mua lại ứng dụng chia sẻ video này, tuy nhiên các hoạt động có phần khó khăn sau khi Trung Quốc cũng ban hành lệnh mới có thể cho phép chính phủ Trung Quốc cấm thương vụ diễn ra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.