Ông Đoàn Phú Tấn: “Thẻ vàng của Duy Mạnh không thể hiểu được”

03/09/2021 08:07 GMT+7

Nguyên Phó Ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Đoàn Phú Tấn nói rằng ông không thể hiểu được về chiếc thẻ vàng mà Duy Mạnh phải nhận trong trận tuyển Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út vào rạng sáng 3.9.

Trong trận đấu với Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã thua chủ nhà Ả Rập Xê Út 1-3.
Điều đáng nói là đội quân của HLV Park Hang-seo đã chơi rất hay khi nhập cuộc. Cách chơi tự tin và cú sút của Quang Hải giúp tuyển Việt Nam tạo bất ngờ với bàn mở tỷ số trận đấu ngay phút thứ 3.

Highlights Ả Rập Xê Út 3-1 Việt Nam: Chiếc thẻ đỏ oan nghiệt của Duy Mạnh!

Sau bàn thắng, tuyển Việt Nam vẫn có được thế trận phòng ngự phản công rất tốt. Đáng tiếc tình huống để bóng chạm tay của Duy Mạnh ở phút 54 đã xoay chuyển cục diện trận đấu. Ả Rập Xê Út được hưởng quả 11m và Duy Mạnh bị đuổi khỏi sân khi trọng tài rút thẻ vàng thứ 2.
Nói về cách xử phạt của trọng tài, ông Đoàn Phú Tấn bày tỏ: “Duy Mạnh không hoàn toàn cố ý dùng tay chơi bóng, nhưng cầu thủ có thể phải chấp nhận sự rủi ro bị phạt khi chơi bóng mà tư thế tay mở rộng, giơ cao, rồi bóng trúng tay. Nhưng thẻ vàng thì rất khó hiểu, hoàn toàn không có cơ sở do Mạnh không cố ý dùng tay chơi bóng”.

Duy Mạnh cũng không hiểu được về những chiếc thẻ dành cho mình

Ảnh chụp màn hình

Nhiều chuyên gia bóng đá cũng cho rằng thẻ vàng thứ hai của trọng tài Tantashev Ilgiz (Uzbekistan) phạt Duy Mạnh là thiếu cơ sở và không chính xác. Chính chiếc thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ này khiến Việt Nam vỡ trận và thua chung cuộc 1-3 khi chỉ còn 10 người.

Xem Đình Trọng thi đấu với phong độ cao ở trận Ả Rập Xê Út - Việt Nam

Sau trận đấu, Duy Mạnh đã rất buồn. Anh cũng đã lên trang cá nhân của mình để nói lời xin lỗi với ban huấn luyện, đồng đội và người hâm mộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.