Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Dọn vỉa hè là không có vùng cấm'

Có người dân phản ánh rằng bậc thềm, bồn hoa tại khách sạn N. có dấu hiệu lấn chiếm vỉa hè nhưng không thấy cơ quan nào “rờ” đến.

Sau khi nghe điều này, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM liền trả lời: “Anh cứ yên tâm, đối với tôi, dọn dẹp vỉa hè là không có vùng cấm. Có nhiều cái tôi không đủ sức và thời gian để làm hết được, nên tôi đã giao cho phường thực hiện các công tác như trên. Trong tháng 3 này phường phải làm cho xong”.
VIDEO: Ngày 10.3, ông Đoàn Ngọc Hải quay trở lại những nơi đã từng đến để tiếp tục xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè
Cũng trong buổi chiều 10.3, ông Đoàn Ngọc Hải đã dẫn đầu đoàn kiểm tra quay lại các điểm đã từng đi qua như đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng và nhận thấy vẫn còn một số trường hợp vi phạm.
Đơn cử tại vỉa hè trước khách sạn Le Méridien Saigon, đường Tôn Đức Thắng, nơi trước đây ông Hải đã đến xử lý và cho cẩu nhiều ô tô đậu trên vỉa hè, thì hôm nay lại tái vi phạm. Tại đây, ông Hải cũng yêu cầu xử lý tiếp hai ô tô vi phạm. Ông cũng đi kiểm tra lại nơi đã cho đập bỏ bồn hoa trả lại vỉa hè.
Tiếp đến, ông Hải kiểm tra tại tòa nhà số 5B đường Tôn Đức Thắng, thấy nơi đây tự kẻ vạch cho xe ô tô đậu trên vỉa hè, ông Hải cũng yêu cầu P.Bến Nghé cho kiểm tra và xử lý.
VIDEO: Ông Đoàn Ngọc Hải lại tiếp tục xuống đường xử lý vi phạm vỉa hè
Nhiều cửa hàng tại đường Hồ Tùng Mậu bị cưỡng chế tháo dỡ chướng ngại vật ngay khi ông Hải kiểm tra Ngọc Dương
Còn ở khu vực đường Hồ Tùng Mậu (P.Bến Nghé), ông Hải yêu cầu dỡ bỏ vật dụng lấn chiếm của những của hàng buôn bán ở mặt tiền như tủ, mái hiên, biển quảng cáo.
Theo ông Hải: “Phải xử lý phạt những nhà mặt tiền để làm gương, chứ nhà mặt tiền còn vi phạm lấn chiếm vỉa hè thì sao nói được những người bán hàng rong”.
Một xe ô tô hạng sang bị cẩu về đồn mặc dù tài xế xin bỏ qua Ngọc Dương
Một bức tường lấn chiếm tại đường Huỳnh Thúc Kháng bị tháo dỡ Ngọc Dương
Nhân viên nhà hàng trên đường Tôn Đức Thắng nháo nhào thu dọn bồn cây vào trong khi đoàn kiểm tra đến Phạm Hữu
Theo ông Hải, đối với việc xử lý vi phạm hè phố là không có vùng cấm Ngọc Dương
Sau khi xử lý một số nhà vi phạm, ông Hải cũng tiếp tục giao cho ông Võ Quốc Hưng – Phó chủ tịch P.Bến Nghé tiếp tục công tác xử lý vi phạm tại đường Hồ Tùng Mậu trong thời gian sớm nhất.
Đến khoảng 16 giờ, đoàn kiểm tra đến đường Huỳnh Thúc Kháng, nhận thấy có nhiều ô tô đậu xe dưới lòng đường, ông Hải yêu cầu khẩn trương tiến hành lập biên bản, cẩu xe về đồn. Trong khi đó, khi phát hiện bức tường cùng cầu thang của một cơ sở mát-xa xây dựng không đúng thiết kế, lấn chiếm ra bên ngoài, ông Hải lập tức yêu cầu phá bỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.