Ông Đoàn Anh Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

Quế Hà
Quế Hà
18/11/2022 11:48 GMT+7

Tại kỳ họp chuyên đề thứ 11, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 11 (nhiệm kỳ 2021-2026) đã thống nhất cao bầu ông Đoàn Anh Dũng- Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng nay 18.11, HĐND tỉnh Bình Thuận (khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026) đã họp phiên họp chuyên đề lần thứ 11, dưới sự chủ trì của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh.

Kỳ họp có sự tham dự của Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Dương Văn An.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu khai mạc kỳ họp

QUẾ HÀ

Kỳ họp có sự tham gia của 46/52 đại biểu HĐND tỉnh tham dự.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết kỳ họp chuyên đề lần này, các đại biểu thảo luận và biểu quyết nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó có việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách tỉnh; chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất và khoán bảo vệ rừng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận biểu quyết các nghị quyết về kinh tế, xã hội tại kỳ họp

QUẾ HÀ

Đặc biệt, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

Cuối buổi họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã trình bày tờ trình về việc giới thiệu ông Đoàn Anh Dũng - Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025 để các đại biểu bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026 đang bị khuyết. Đồng thời, giới thiệu sơ lược tiểu sử, quá trình công tác của ông Đoàn Anh Dũng trước kỳ họp của HĐND tỉnh.

Ngay sau đó, các đại biểu đã bầu cử bằng phiếu kín để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2021-2026

QUẾ HÀ

Kết quả, ông Đoàn Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận với số phiếu bầu là 44/46/52 tỷ lệ 84,62 (44/52 đại biểu).

Phát biểu ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Đoàn Anh Dũng cho biết đây là niềm vinh dự cao cả và cũng là trách nhiệm lớn lao của bản thân trước trọng trách mới.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận hứa sẽ ra sức phấn đấu, học tập, nỗ lực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện đạt các mục tiêu, kế hoạch mà đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu ngay sau khi được bầu

QUẾ HÀ

Ông Đoàn Anh Dũng 45 tuổi, quê ở TX.Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, từng công tác tại tỉnh Nghệ An.

Từ 2006 đến tháng 11.2022 công tác tại Ủy ban kiểm tra (UBKT) T.Ư Đảng (Ủy viên UBKT T.Ư khóa XIII từ tháng 2.2021 đến tháng 11.2022).

Ngày 11.11.2022, Ban Bí thư T.Ư Đảng có quyết định cho ông Đoàn Anh Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên UBKT T.Ư để luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng ông Đoàn Anh Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh

QUẾ HÀ

Trước đó, ngày 4.11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 10, HĐND tỉnh Bình Thuận đã đồng ý cho ông Lê Tuấn Phong thôi giữ chức chủ tịch UBND tỉnh do có đơn xin nghỉ công tác.

UBND tỉnh Bình Thuận hiện nay gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng; các Phó chủ tịch: Phan Văn Đăng, Nguyễn Minh và Nguyễn Văn Phong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.