Ông cụ viết sách, dạy toán cho trẻ em bằng trò chơi

09/01/2017 16:55 GMT+7

Một người đàn ông Ấn Độ nay đã 79 tuổi, nhưng vẫn thường được mời đến các trường để dạy toán cho trẻ em, bởi ông có cách dạy hết sức thú vị hoàn toàn bằng trò chơi.

Đó là ông N. Sudhakaran, sống tại Mannanthala, Ấn Độ. Năm 1985, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên về giai điệu toán học dành cho trẻ em. Và từ đó đến nay, ông đã có 60 cuốn sách được xuất bản dành cho trẻ em, với nội dung chỉ là các câu đố, trò chơi toán học.
Theo tờ The Hindu, ông đã mất nhiều năm để tạo ra các bộ đồ chơi và công cụ dành cho toán học. Ông từng làm việc ở một công ty bảo hiểm và hiện đã nghỉ hưu. Dù tuổi đã cao nhưng niềm đam mê với ông là giải quyết những câu đố, trò chơi, thuật toán khó.
Ông Sudhakaran chia sẻ: “Tình yêu toán học của tôi bắt nguồn từ mẹ mình. Bà ấy thường bắt tôi đếm khi còn nhỏ”. Lúc ấy, công việc của ông là phải đếm tất cả trái dừa họ hái trong vườn để bán.
Nhưng ông bắt đầu đam mê với các trò chơi khi học ngành toán ở ĐH Maharaja. Tiếc là ông đã bỏ dở con đường học hành của mình. Nhưng ở tuổi 79, ông lại là chuyên gia trò chơi toán học với các câu đố, thủ thuật, các loại hình vuông ma thuật,...
Các đồ chơi toán học của ông gồm nhiều loại, có thể là hộp giấy với những thanh kim loại được móc vào nhau, và người chơi phải tìm cách gỡ ra; hay tính toán để đặt 1 chai nước vào không gian hình chữ nhật đã có 40 chai nước khác,...
Ông Sudhakaran đã bắt đầu sưu tầm các trò chơi và câu đố từ rất lâu, ông tạo nên các phiên bản trò chơi của riêng mình. Sau khi trở thành thành viên của một tổ chức nghiên cứu khoa học ở Ấn Độ, ông viết sách từ năm 1985 đến nay.
Tới nay, ông cụ đã tạo ra hơn 1.800 kiểu câu đố toán.
Ông Sudhakaran tạo nên nhiều dụng cụ, thiết bị tiện ích dùng trong toán học Ảnh chụp màn hình The Hindu
“Tôi đã sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau trong nhiều năm”, ông nói. Và ông cho biết con trai ông làm việc ở Mỹ đã mua tặng ông nhiều cuốn sách. Ông cũng biết được nhiều câu đố toán học từ những người bán rong. Ông còn học được nhiều từ người viết sách về toán học giải trí là Martin Gardner trên tạp chí khoa học Mỹ.
Vào năm 2009 ông giành được giải thưởng văn học dành cho trẻ em về khoa học, kỹ thuật và môi trường của Hội đồng bang Kerala với cuốn sách tựa đề Shasthra Pareekshanangal Kuttikalkku.
Mặc dù ông cũng yêu thích các thiết bị như kính thiên văn, thiết bị đo độ nghiêng, nhưng toán học giải trí vẫn là niềm đam mê của ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.