Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/12/2022 09:18 GMT+7

Ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh , được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, cho đến khi chức vụ này được kiện toàn.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 2.12, giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Cao Tường Huy được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

l.n.h

Theo quyết định trên, ông Cao Tường Huy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đến khi kiện toàn chức vụ này.

Ông Cao Tường Huy (49 tuổi, quê xã Giao Tiến, H.Giao Thuỷ, Nam Định); là kỹ sư xây dựng, kỹ sư quản trị doanh nghiệp, thạc sĩ quản trị kinh doanh, tiến sĩ kinh tế.

Trước đó, ông Cao Tường Huy từng đảm nhận các cương vị công tác tại Quảng Ninh: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Bình Liêu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đến ngày 6.12.2018, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Cao Tường Huy trúng cử chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Gần 2 năm sau, đến ngày 15.5.2020, ông Cao Tường Huy kiêm nhiệm chức Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.

Như vậy, đến thời điểm này UBND tỉnh Quảng Ninh đang có 3 phó chủ tịch, gồm ông Cao Tường Huy, ông Bùi Văn Khắng và bà Nguyễn Thị Hạnh.

Trước đó, vào ngày 15.11, ông Nguyễn Tường Văn, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, lần thứ 2 được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng; còn ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, vừa được phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.