Ông Bùi Văn My làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

10/02/2020 12:34 GMT+7

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn vừa có thêm một phó tổng giám đốc để kiện toàn nhân sự chủ chốt tổng công ty sau khi một số lãnh đạo bị bắt vì liên quan đến quản lý tài sản nhà nước.

Sáng 10.2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt đối với 3 tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước gồm Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn và Ban quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc.
Cụ thể, ông Bùi Văn My, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM) được điều động giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn.
Trước đó, UBND TP.HCM đã điều động, bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM giữ chức Tổng giám đốc SAGRI và ông Trần Ngọc Hổ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên SAGRI.
Như vậy, nhân sự lãnh đạo SAGRI hiện có Tổng giám đốc là ông Phạm Thiết Hòa và 2 phó tổng giám đốc là ông Bùi Văn My và bà Nguyễn Thị Thu Ngoan.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trao quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM.

Ảnh: Nguyên Vũ

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng điều động ông Nguyễn Văn Minh, Phó bí thư Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM về Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn và bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc. Ông Châu Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc. 
Cũng trong sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã trao quyết định miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM để nghỉ hưu, hưởng chế độ. Sau quyết định này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM chỉ còn ông Nguyễn Thanh Nhã làm giám đốc và ông Nguyễn Đình Hưng làm phó giám đốc.
Ông Võ Văn Hoan cũng trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử bà Nguyễn Hồng Điệp làm Phó chủ tịch UBND quận 2. Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND quận 2, bà Điệp là Chánh văn phòng HĐND và UBND quận 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.