Ông Biden vẫn tín nhiệm bà Harris nếu tái tranh cử vào năm 2024

20/01/2022 10:44 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận Phó tổng thống Kamala Harris sẽ là người đứng cùng liên danh tranh cử nếu ông quyết định chạy đua nhiệm kỳ 2 vào năm 2024.

Tổng thống Biden và Phó tổng thống Harris trong sự kiện tại Atlanta hôm 11.1

Reuters

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 19.1, Tổng thống Biden được hỏi có hài lòng về năng lực của Phó tổng thống Harris trong vấn đề quyền bầu cử và liệu bà Harris có tiếp tục đồng hành trong trường hợp ông Biden quyết định tái tranh cử.

“Thứ nhất, bà ấy sẽ là người tranh cử cùng tôi. Thứ hai, tôi đã giao bà ấy phụ trách và tôi cho rằng bà ấy đang làm tốt công việc”, nhà lãnh đạo đáp lời, theo Reuters.

Tổng thống Biden khẳng định thành tựu dù tỉ lệ tín nhiệm giảm

Trước đó, ông Biden (80 tuổi) từng bóng gió về khả năng tranh cử nhiệm kỳ 2 nhưng đến nay chưa công bố quyết định chính thức. Ông Biden là người lớn tuổi nhất nhậm chức tổng thống Mỹ.

Hồi tháng 12.2021, giữa lúc có tin đồn Phó tổng thống Harris có thể không tham gia nếu ông Biden quyết định chạy đua một lần nữa, bà Harris nói bà và ông Biden chưa bàn bạc về cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. “Chúng tôi không nghĩ về chuyện đó hay nói về nó”, bà Harris nói trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal.

Gần đây, xuất hiện ý kiến gây tranh cãi cho rằng ông Biden có thể chọn hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Liz Cheney làm người tranh cử chung vào năm 2024 thay cho bà Harris. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hồi tuần trước với NBC News, bà Harris né tránh trả lời câu hỏi về việc này.

“Tôi xin lỗi, chúng tôi đang bận tâm về hiện tại. Thật tình tôi biết vì sao bạn đặt câu hỏi này. Nhưng chúng tôi chỉ tập trung vào những vấn đề trước mắt”, bà Harris nói.

Bà Harris đã ghi danh vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu và là người Mỹ gốc Á đầu tiên trở thành phó tổng thống Mỹ.

Ông Biden lại gọi nhầm bà Harris là tổng thống

Ban đầu, bà Harris được đánh giá nhiều khả năng sẽ là người kế nhiệm ông Biden nhưng hình ảnh của bà bị ảnh hưởng sau những vụ lục đục trong đội ngũ nhân viên của phó tổng thống bị báo chí phanh phui. Theo AFP, cũng có một số ý kiến tỏ ra hoài nghi về vị thế của bà Harris trong chính quyền trong khi bản thân bà cũng tỏ ra bực bội về những nhiệm vụ “xương xẩu” về quyền bầu cử hay cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới với Mexico.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.