Ông Biden tiếp tục mạnh tay xóa nợ vay sinh viên

Khánh Như
Khánh Như
15/07/2023 07:24 GMT+7

Bộ Giáo dục Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ xóa khoản nợ vay thời sinh viên trị giá 39 tỉ USD cho hơn 804.000 người, nâng tổng số người được xóa nợ lên 3,4 triệu.

Hãng Reuters ngày 15.7 dẫn thông báo từ Bộ Giáo dục Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ xóa khoản nợ vay thời sinh viên trị giá 39 tỉ USD cho hơn 804.000 người, thông qua việc thay đổi kế hoạch trả nợ theo thu nhập (IDR).

Bộ Giáo dục Mỹ cho biết những người vay sẽ đủ điều kiện để được xóa nợ nếu họ đã thực hiện tuân thủ kế hoạch IDR. Theo IDR, các khoản thanh toán này dựa trên thu nhập và quy mô gia đình của người vay – bất kể tổng số nợ chưa thanh toán của họ là bao nhiêu. Sau khi đạt đến ngưỡng 20 hoặc 25 năm, số dư còn lại của người vay sẽ bị xóa.

Ông Biden tiếp tục mạnh tay xóa nợ vay sinh viên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Bắc Âu tại Helsinki, Phần Lan ngày 13.7

REUTERS

Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Miguel Cardona nói: "Đã quá lâu, những người đi vay rơi vào vết nứt của một hệ thống bị hỏng, vốn không theo dõi chính xác tiến trình của họ đối với việc xóa nợ. Bộ Giáo dục thống kê kể từ khi ông Biden nhậm chức, chính quyền của ông đã phê duyệt khoản xóa nợ vay sinh viên trị giá 116,6 tỉ USD cho hơn 3,4 triệu người Mỹ, đài CNN đưa tin.

"Những người đi vay này sẽ trở thành một phần trong hàng triệu người mà chính quyền của tôi đã cứu trợ trong 2 năm qua", ông Biden nói. Ông cho biết ông sẽ theo đuổi các biện pháp mới để cung cấp khoản vay sinh viên cho người Mỹ sau khi Tòa án Tối cao ngăn chặn kế hoạch hủy khoản nợ hàng trăm tỉ USD của ông.

Trong một phát biểu riêng biệt, Phó Tổng thống Kamala Harris cam kết chính quyền "sẽ tiếp tục đấu tranh để đảm bảo người Mỹ có thể tiếp cận nền giáo dục sau trung học chất lượng cao mà không phải chịu gánh nặng nợ vay sinh viên khó kiểm soát".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.