Ông Biden sắp công du Ba Lan nhưng không đến nước láng giềng Ukraine

21/03/2022 13:30 GMT+7

Ngày 25.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ba Lan và đối thoại với người đồng cấp Andrzej Duda về vấn đề Ukraine, theo thông tin từ Nhà Trắng hôm 20.3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

afp

Hãng AFP hôm 21.3 dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho hay Tổng thống Biden sẽ thảo luận về cách thức Mỹ và các đồng minh cùng đối tác có thể phản ứng trước cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Ukraine.

Chuyến công du Ba Lan của ông Biden sẽ diễn ra sau khi nhà lãnh đạo đến tham gia hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ). Tổng thống Mỹ cũng sẽ gặp gỡ các nguyên thủ của nhóm G7 và Liên minh châu Âu (EU).

“Chuyến công du sẽ tập trung vào mục tiêu tiếp tục vận động thế giới ủng hộ người dân Ukraine và phản đối chiến dịch quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine”, bà Psaki cho biết.

Tuy nhiên, thư ký báo chí của Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Biden sẽ không đến Ukraine.

Lựa chọn khó cho bác sĩ điều trị Covid-19 giữa xung đột Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cùng với những người đồng cấp Petr Fiala của CH Czech và Janez Jansa của Slovenia đã đi tàu hỏa đến Kyiv ngày 15.3.

Bộ ba nhà lãnh đạo đến Ukraine trên tư cách là “đại diện của Hội đồng châu Âu”, theo tuyên bố của chính phủ Ba Lan.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng gặp Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trong tháng 3 và bàn về chiến sự tại Ukraine. Cuộc gặp diễn ra không lâu sau khi Mỹ bác bỏ đề xuất của Ba Lan về việc triển khai tiêm kích MiG-29 đến Ukraine từ một căn cứ không quân Mỹ.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, khoảng 10 triệu người Ukraine đã phải sơ tán, chiếm hơn 25% trên tổng dân số, kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24.2.

NATO đưa hệ thống tên lửa phòng không Patriot đến Slovakia
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.