Ông Biden kết thúc công du, Iran công bố đã có khả năng chế tạo bom hạt nhân

Khánh An
Khánh An
18/07/2022 06:37 GMT+7

Phát biểu trên Đài Al Jazeera ngày 17.7, ông Kamal Kharrazi, Cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, cho biết về mặt kỹ thuật, Iran có khả năng chế tạo bom hạt nhân nhưng vẫn chưa quyết định có làm điều này hay không.

Cùng ngày, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du 4 ngày đến Trung Đông với thông điệp rằng Mỹ sẽ không rời đi mà tiếp tục hiện diện, là đối tác tích cực tại khu vực. Thông điệp được ông đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út vào ngày 16.7 giữa Mỹ với 6 nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), cùng với Ai Cập, Jordan và Iraq. GCC gồm Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Tổng thống Biden dự hội nghị thượng đỉnh ở Ả Rập Xê Út vào ngày 16.7

Reuters

Giới quan sát cho rằng chuyến đi của ông Biden giúp mối quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Israel ấm lên dù ít ỏi, sau khi Riyadh cho biết sẽ mở cửa không phận đối với tất cả các hãng hàng không, mở đường cho nhiều chuyến bay đến và đi từ Israel.

Ngoài ra, Mỹ đã cùng Israel, Ả Rập Xê Út đưa ra các cam kết ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Biden chưa có được lời hứa của Riyadh về việc tăng sản lượng dầu hay sự ủng hộ của công chúng về việc thiết lập trục an ninh khu vực.

Ông Biden chưa đạt đột phá về dầu, an ninh trong chuyến đi Trung Đông

Sau chuyến công du của ông Biden, Tehran ngày 17.7 cáo buộc Washington lợi dụng “hội chứng sợ Iran” nhằm tạo căng thẳng tại Trung Đông, còn Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trước đó đã chỉ trích Mỹ “can thiệp” vào Trung Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.