Ông Biden hé lộ chiến lược đối phó Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
30/12/2020 08:00 GMT+7

Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden cam kết dùng liên minh toàn cầu đối phó Trung Quốc , trong khi phía Tổng thống Donald Trump tiếp tục nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử.

Trong bài phát biểu ở TP.Wilmington (bang Delaware) hôm qua 29.12, ông Biden vạch ra tầm nhìn về chính sách ngoại giao của Mỹ và những thách thức an ninh quốc gia ông sẽ đối diện sau khi nhậm chức tổng thống vào ngày 20.1.2021.
Trong đó, ông Biden nêu chiến lược  đối phó Trung Quốc là phải xây dựng liên minh của những đối tác và đồng minh có cùng quan điểm, cùng làm việc với Mỹ để bảo vệ các lợi ích và giá trị chung.

Mỹ siết lệnh cấm đầu tư liên quan PLA

Chính quyền Tổng thống Trump sáng qua 29.12 đã siết chặt mệnh lệnh hành pháp được ban hành từ tháng 11 với nội dung cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của những công ty bị nghi ngờ thuộc quyền kiểm soát của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).
Theo Reuters dẫn thông báo mới nhất được đăng trên website của Bộ Thương mại Mỹ, lệnh hành pháp được áp dụng đối với giới đầu tư muốn mua cổ phiếu của các quỹ giao dịch hối đoái và quỹ đầu tư theo chỉ số, cũng như các công ty con của những hãng do PLA sở hữu hoặc kiểm soát.
Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định đây là biện pháp nhằm đảm bảo nguồn vốn Mỹ trong tương lai không tiếp tay cho mục tiêu phát triển và hiện đại hóa PLA hay các cơ quan tình báo và an ninh của Trung Quốc. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua phản đối mạnh mẽ cái mà Bắc Kinh gọi là âm mưu “bôi nhọ chiến lược hợp nhất các công ty quân sự và dân sự của nước này”.    
HG
Trước đó, tờ South China Morning Post hôm 26.12 dẫn lời Viện trưởng Viện Nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) Diêm Học Thông dự đoán ông Biden sẽ cố gắng củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống của Mỹ và điều này có thể tạo ra thêm vấn đề cho Trung Quốc. Ông Diêm còn cho rằng chiến lược ngoại giao của ông Biden sẽ có sự khác biệt lớn so với Tổng thống Trump, nhưng không có nghĩa quan hệ Mỹ - Trung sẽ được cải thiện trong vài năm tới.

Ông Biden chỉ trích chính phủ ông Trump "vô trách nhiệm" trong bàn giao quyền lực

Cũng trong bài phát biểu ở Wilmington hôm qua, ông Biden chỉ trích nhiều quan chức tại Lầu Năm Góc cũng như Văn phòng Quản lý và Ngân sách gây cản trở cho quá trình chuyển giao quyền lực và cảnh báo tình trạng này khiến Mỹ đối mặt các nguy cơ về an ninh, theo tờ Washington Examiner. “Ngay lúc này, chúng tôi vẫn chưa tiếp nhận đầy đủ thông tin cần thiết từ chính quyền Tổng thống Trump về các lĩnh vực an ninh quốc gia”, AFP dẫn lời Tổng thống tân cử Biden cho hay.
Về phần mình, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Christopher C.Miller khẳng định giới chức Lầu Năm Góc tiếp tục làm việc một cách “minh bạch và thân thiện” để hỗ trợ quá trình chuyển giao quyền lực.
Trong khi đó, Tổng thống Trump đang kêu gọi những người ủng hộ tham gia biểu tình ở thủ đô Washington D.C vào ngày 6.1.2021 trong nỗ lực cuối cùng nhằm gây áp lực để quốc hội không chứng nhận chiến thắng của ông Biden, theo AFP. Đó là ngày Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ chủ trì cuộc họp lưỡng viện của quốc hội để kiểm phiếu đại cử tri, công bố kết quả bầu cử và tuyên bố người chiến thắng. Cuộc họp sắp tới được xem chỉ mang tính hình thức, sau khi các đại cử tri đã bỏ phiếu hôm 14.12 với kết quả là ông Biden giành được 306 phiếu, còn ông Trump chỉ có 232 phiếu.
Tuy nhiên, hạ nghị sĩ đại diện bang Texas Louie Gohmert cùng một số thành viên đảng Cộng hòa khác đang đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc xác nhận chiến thắng của ông Biden, theo Đài KLTV. Trong đơn kiện, các nguyên đơn lập luận bất kỳ hành động nào tuyên bố ông Biden thắng cử sẽ là gian lận và đề nghị thẩm phán liên bang ở Texas cấp cho ông Pence quyền chọn các đại cử tri ủng hộ ông Trump vào 6.1.2021. Giới chuyên gia về luật bầu cử cho rằng vụ kiện khó thành công, theo báo The Hill.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.