Ông Biden chính thức 'tái đấu' tranh chức tổng thống Mỹ

Bảo Vinh
Bảo Vinh
14/03/2024 06:30 GMT+7

Sau 4 năm, ông Joe Biden và ông Donald Trump sẽ lại đụng độ nhau trong cuộc bầu cử quyết định vào tháng 11 tranh chức tổng thống Mỹ.

Kết quả được báo trước

Sau các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đã giành đủ số phiếu đại cử tri cần thiết để lần lượt trở thành người chiến thắng trong đường đua của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, theo CNN. Cả hai vị sẽ chính thức được đảng của họ đề cử làm ứng viên tại đại hội đảng vào mùa hè năm nay.

Cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump dù không được cử tri Mỹ mong muốn, theo kết quả của những cuộc thăm dò ý kiến, nhưng đã được dự báo từ lâu. Trong khi ông Biden dễ dàng vượt qua 2 đối thủ trong đường đua đảng Dân chủ - diễn biến thường thấy với một tổng thống đương nhiệm tái tranh cử, ông Trump cũng giành chiến thắng trong gần như toàn bộ những cuộc bỏ phiếu sơ bộ bên phía đảng Cộng hòa. Khoảng thời gian gần 8 tháng tới sẽ là một trong những cuộc vận động tranh cử tổng thống dài nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ và sẽ là lần đầu tiên sau gần 70 năm có màn tái đấu giữa hai ứng viên tổng thống, theo tờ The New York Times.

Ông Biden chính thức 'tái đấu' tranh chức tổng thống Mỹ- Ảnh 1.

Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden sẽ có một cuộc tái đấu vào tháng 11

Reuters

Trong tuyên bố hôm qua, Tổng thống Biden cho biết cảm thấy "vinh dự khi được rộng rãi cử tri đặt niềm tin một lần nữa". Nhà lãnh đạo nói rằng chiến dịch của đối thủ Donald Trump mang mục đích trả thù và gây đe dọa nước Mỹ. Trong khi đó, ông Trump miêu tả cột mốc lần này là một "chiến thắng vĩ đại" nhưng tuyên bố sẽ không ăn mừng mà sẽ bắt tay ngay vào việc để đánh bại ông Biden.

Cả hai ông Biden-Trump về đích, sẽ tái đấu giành ghế Tổng thống Mỹ

Chặng đường nhiều thử thách

Cục diện đã thay đổi nhiều sau lần đụng độ 4 năm trước và truyền thông Mỹ nhận định con đường phía trước của cả 2 sẽ không hề dễ dàng. Ông Trump (78 tuổi) đang đối diện với 91 cáo buộc trong 4 vụ án hình sự liên quan việc quản lý tài liệu mật hay nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Vào ngày 25.3 sắp tới, ông sẽ trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải hầu tòa trong một vụ án hình sự ở New York, nơi ông bị cáo buộc làm giả hồ sơ nhằm che giấu số tiền đã chi để bịt miệng một diễn viên phim người lớn.

Trong khi đó, ông Biden (82 tuổi) lại đối diện sự hoài nghi của cử tri về vấn đề tuổi tác. Theo trang tin MSN, cử tri của cả hai đảng cũng đang không hài lòng với cách điều hành của nhà lãnh đạo đối với vấn đề nhập cư và tình hình lạm phát. Ngoài ra, chủ nhân Nhà Trắng phải đối phó với sự bất đồng từ nhóm cấp tiến trong đảng Dân chủ, những người cho rằng ông đã không làm nhiều hơn để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Israel chống lực lượng Hamas tại Dải Gaza.

Kinh tế sẽ là một điểm nóng khác trong chiến dịch tranh cử. Trong nhiệm kỳ qua của ông Biden, nền kinh tế Mỹ đang phát triển với sức ép lạm phát giảm đi và cổ phiếu tăng giá kỷ lục. Tuy nhiên, các khảo sát cho thấy người dân Mỹ không trao công trạng cho ông Biden về những thành tựu đó. Ngược lại, họ phẫn nộ về việc giá cả hàng hóa tăng cao trong thời gian đại dịch Covid-19. Theo CBS News, ông Biden đang có lợi thế về ngân sách tranh cử khi có hơn 130 triệu USD tiền mặt, gần gấp đôi so với ông Trump. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy ông Trump lại đang có ưu thế với 52% sự ủng hộ của các cử tri tiềm năng so với chỉ 48% của ông Biden.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.