Ông Biden cam kết không bỏ rơi Ukraine, gửi thông điệp tới ông Putin

Văn Khoa
Văn Khoa
13/12/2023 07:14 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ sẽ không bỏ rơi Ukraine, trong khi một nguồn tin tiết lộ báo cáo tình báo Mỹ đánh giá tổn thất của Nga trong xung đột Nga-Ukraine.

Đứng cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 12.12 (rạng sáng nay 13.12 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Biden tuyên bố: "Tôi sẽ không rời bỏ Ukraine và người dân Mỹ cũng thế".

Ông Biden nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trông chờ vào việc Mỹ không hỗ trợ Ukraine. "Chúng ta phải chứng minh ông ấy sai… Nếu chúng ta không ngăn chặn ông Putin... ông ấy sẽ tiếp tục", ông Biden nhấn mạnh, theo Reuters.

Ông Biden vẫn hứa hỗ trợ Ukraine, nhưng ngôn từ đã thay đổi

Về phần mình, ông Zelensky, đã dành cả buổi sáng 12.12 để nói chuyện với các đảng viên đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, tỏ ra lạc quan một cách thận trọng rằng dòng viện trợ của Mỹ đang bị đình trệ sẽ khởi động lại.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Biden ở Nhà Trắng sau khi gặp các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine vẫn có thể đánh bại chiến dịch quân sự của Nga dù Quốc hội Mỹ đang ngăn chặn viện trợ mới cho Kyiv.

Tổng thống Biden ra cam kết với Ukraine, gửi thông điệp tới Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 12.12

Reutes

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát biểu trên của hai ông Biden và Zelensky.

Hé lộ báo cáo tình báo Mỹ đánh giá tổn thất của Nga

Cũng trong ngày 12.12, Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho hay một báo cáo tình báo Mỹ được giải mật đánh giá rằng cuộc xung đột đã khiến 315.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương, tương đương gần 90% nhân lực mà Moscow có khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Nguồn tin còn nói rằng những tổn thất về nhân lực là lý do khiến Nga phải nới lỏng các tiêu chuẩn tuyển dụng để triển khai quân nhân ở Ukraine.

Cũng theo nguồn tin, báo cáo đánh giá quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine với 3.100 xe tăng, mất 2.200 chiếc và phải "bổ sung" lực lượng đó bằng xe tăng T62 được sản xuất từ thập niên 1970, và hiện chỉ còn lại 1.300 xe tăng trên chiến trường.

Báo cáo còn đánh giá tổn thất của Moscow về nhân sự và xe bọc thép trước quân đội Ukraine đã khiến quá trình hiện đại hóa quân đội của Nga bị chậm lại 18 năm, theo Reuters dẫn nguồn tin.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Đại sứ quán Nga ở Mỹ cũng như Bộ Quốc phòng Nga đối với đánh giá trên của tình báo Mỹ.

Tình báo Mỹ nói Nga thương vong gần 90% lực lượng quân đội trước xung đột

Phía Nga trước đó nói rằng những ước tính của phương Tây về số người Nga thiệt mạng trong xung đột Nga-Ukraine đã bị phóng đại quá mức và hầu như luôn đánh giá thấp những tổn thất của Ukraine, mà các quan chức Nga cho rằng là rất lớn, theo Reuters.

Trong khi đó, Kyiv coi những tổn thất của mình là bí mật quốc gia và các quan chức Ukraine cho rằng việc tiết lộ con số tổn thất có thể gây tổn hại cho nỗ lực chống Nga của họ. Hồi tháng 8, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ ước tính số người Ukraine thiệt mạng trong cuộc xung đột với Nga là gần 70.000.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.