Ồn ào ca sĩ tố công ty quản lý 'ăn chặn' cát sê

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
08/03/2020 08:00 GMT+7

Showbiz Việt gần đây liên tục nổi lên vụ việc ồn ào giữa ca sĩ và công ty quản lý. Những mâu thuẫn phát sinh chủ yếu ở việc ăn chia thu nhập và lịch trình làm việc không thỏa đáng.

“Vạch mặt” nhau không thương tiếc

Mới đây nhất phải kể đến việc nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bất ngờ bị hai nữ ca sĩ Orange và LyLy “đấu tố” sau thời gian hợp tác. Không chỉ lên tiếng tố cáo những hành vi bị cho là gian lận, thiếu minh bạch trong vấn đề tài chính, việc quỵt tiền cát sê của phía nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, cả hai nữ ca sĩ còn đưa ra những bức xúc về đường hướng phát triển âm nhạc của công ty dành cho mình và đề nghị thanh lý hợp đồng nhưng công ty quản lý cố tình kéo dài thời gian.
Ca sĩ Orange (tên thật Khương Hoàn Mỹ, nổi tiếng với ca khúc Người lạ ơi) chia sẻ: “Sau mức ăn chia 50 - 50 thì công ty tăng lên lấy 70% cát sê của tôi, tôi chỉ nhận 30% rồi còn phải trả thêm 10% cho người quản lý và cả chi phí trang phục, trang điểm. Vậy mà tôi còn bị quản lý kê số tiền cát sê thấp hơn thực tế”. Cô cũng cho biết thêm: Những scandal tự tạo, hành vi trái đạo đức nghề nghiệp của Châu Đăng Khoa đều được nam nhạc sĩ cố tình làm ra để đánh bóng tên tuổi nhưng được nói là “vì sự nổi tiếng của Orange”. Vì thế, cô khẳng định: “Trong 10 - 15 ngày tới, nếu công ty không có lời giải thích cụ thể, tôi sẽ có những hành động pháp lý tiếp theo”.

Jack (trái) và K-ICM đi diễn cùng nhau trước khi tan rã

Phản bác lại, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên tiếng cho rằng việc ăn chia của nghệ sĩ với công ty đã được thỏa thuận từ đầu: công ty đầu tư 100%, cát sê chia 7 - 3, công ty 70%, Orange 30% và điều này nữ ca sĩ đã hoàn toàn đồng ý khi ký hợp đồng. Nhạc sĩ 30 tuổi, quê ở Đắk Lắk, cho biết theo đúng luật thì cả Orange và LyLy đều phải bồi thường mỗi người 5 tỉ đồng nhưng anh không muốn lấy số tiền này vì nghĩ “các bạn cũng không có tiền”. “Orange sẽ phải bồi thường số tiền đầu tư MV Chân ái vừa ra mắt, còn LyLy sẽ phải bồi thường số tiền mà công ty thực hiện MV Không yêu đừng gây thương nhớ”, Châu Đăng Khoa chốt hạ sự việc.
Trước đó, cặp đôi Jack và K-ICM (nổi tiếng với những bản hit Sóng gió, Hồng nhan, Bạc phận, Em gì ơi...) cũng ồn ào khi từ mẹ ruột đến đồng nghiệp và cả Jack đồng loạt lên tiếng chỉ trích công ty quản lý ICM vắt kiệt sức lao động của Jack và đối xử với nam ca sĩ tệ bạc, như: liên tục nhận show diễn mà không quan tâm đến sức khỏe của anh; tiền nhận show rất cao nhưng thù lao của Jack lại quá thấp; Jack bị quản lý toàn bộ điện thoại, tài khoản cá nhân và tự tung ra các scandal khiến Jack mang nhiều tai tiếng.
Phía Công ty ICM cho rằng có một thế lực đứng đằng sau xúi giục Jack “nổi dậy” và đã nêu rõ bản hợp đồng có thời hạn 5 năm của Jack. Bà Tạ Hà, đại diện Công ty ICM, khẳng định sự nổi tiếng hiện tại của Jack là cả nỗ lực thầm lặng của ê kíp công ty. Jack và K-ICM đã có kết cục đường ai nấy đi, không còn hợp tác nữa.
Trước đó, showbiz Việt cũng xảy ra nhiều vụ xích mích giữa ca sĩ và công ty quản lý. Năm 2014, Sơn Tùng M-TP quyết định ngừng hợp tác với Văn Production của nhạc sĩ Huy Tuấn do lịch làm việc quá dày đặc. Ngược lại, phía công ty tố nam ca sĩ vô kỷ luật, tự ý hủy show và ký hợp đồng quảng cáo mà không qua công ty. Năm 2017, ca sĩ Erik cũng tố Công ty quản lý St.319 trả lương bèo bọt, xúc phạm nhân phẩm và không cho phép nghỉ dù bị bệnh. Phía công ty thì phản pháo rằng Erik không trung thực, làm việc kém ý thức, vi phạm nội quy nhiều lần và lý do muốn rời công ty là để tự do yêu đương.

Góc khuất sau ánh hào quang

Phải nói, đằng sau những lời kể đầy hào nhoáng trước khán giả và giới truyền thông, không ít ê kíp nghệ sĩ và công ty quản lý có những mâu thuẫn ngầm chỉ chờ đến ngày bùng nổ, nhiều khi còn dẫn nhau ra tòa. “Đó là góc khuất phía sau ánh hào quang mà “người trong cuộc” nào cũng ít nhiều từng trải qua. Tuy nhiên họ có làm lớn chuyện, hay chọn chia tay trong êm thấm hay không mà thôi. Bởi tất cả những “phản ứng ngược”, làm mọi chuyện ầm ĩ, bung bét đều khiến cả hai cùng tổn thất và bị ảnh hưởng lớn”, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy chia sẻ.
Hiện tại, dễ thấy không có ca sĩ nào tự hoạt động độc lập và ai muốn công việc trôi chảy, thăng tiến trong nghề hát đều có một
ê kíp quản lý lo tất cả từ chọn bài hát, đạo diễn quay MV, sắp xếp lịch diễn, quan hệ với truyền thông, đối tác, chốt giá cả với bầu sô... để ca sĩ dành sức tập trung hát cho hay nhất. Một sự cộng hưởng tốt trong mối quan hệ giữa công ty quản lý và nghệ sĩ sẽ giúp đôi bên cùng có lợi, đạt hiệu quả với những mục tiêu đề ra. Những ồn ào “đứt gánh giữa đường” của nghệ sĩ và công ty quản lý thời gian qua rất khó để phân định đúng, sai. Vì vậy, cả hai bên cần phải cẩn trọng trong quá trình thỏa thuận và xây dựng các điều khoản hợp tác.
Anh Lý Minh Tùng, quản lý lâu năm của ca sĩ Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Gin Tuấn Kiệt..., cho biết: “Cần phải làm việc dựa trên nền tảng tôn trọng, thấu hiểu, ổn định trong hợp tác, cũng như đảm bảo thực hiện đúng với những gì đã cam kết trong hợp đồng. Đây là điều cơ bản để đôi bên cùng phát triển và là cách duy nhất có được mối quan hệ bền vững để cùng nhau tạo nên các sản phẩm chất lượng tốt”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.