Omicron tại Đông Nam Á: Indonesia có ca đầu tiên, Malaysia thêm bệnh nhân

Khánh An
Khánh An
16/12/2021 15:19 GMT+7

Biến thể Omicron tiếp tục lây lan tại Đông Nam Á, trong khi nhiều nước kêu gọi người dân tiêm vắc xin và tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Hành khách mặc đồ bảo hộ phòng dịch tại sân bay Soekarno Hatta ở Tangerang, Indonesia vào ngày 29.11

reuters

Hãng Reuters ngày 16.12 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin xác nhận nước này vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron gây Covid-19, được phát hiện một ngày trước đó và là nhân viên Bệnh viện Wisma Atlet ở Jakarta.

Bệnh nhân này không có tiền sử ra nước ngoài và ông Sadikin khẳng định đến nay chưa có tình trạng lây nhiễm cộng đồng, nhưng đã có 5 ca nghi nhiễm Omicron.

Các trường hợp này gồm 2 người Indonesia vừa trở về từ Mỹ và Anh và 3 người Trung Quốc hiện đang cách ly tại Madano, Bắc Sulawesi. Cơ quan chức năng đang phân tích trình tự gien các trường hợp trên.

Omicron đã xuất hiện ở nhiều nước Đông Nam Á

Tại Malaysia, theo Channel NewsAsia, cơ quan chức năng ghi nhận trường hợp thứ 2 nhiễm Omicron là một bệnh nhi 8 tuổi trở về Nigeria có quá cảnh ở Qatar hôm 5.12.

Phát biểu với báo giới ngày 16.12, Bộ trưởng Y tế Malaysia Khairy Jamaluddin cho biết xét nghiệm PCR của bé gái này trước khi lên đường về nước đã cho kết quả âm tính.

Sau đó, kết quả PCR tại Malaysia cho kết quả dương tính vào ngày 7.12. Bệnh nhi không có triệu chứng và hiện đang cách ly tại nhà trong 14 ngày. Các xét nghiệm của 2 người thân trong gia đình khi đến nơi, vào ngày thứ 5 và thứ 11 cho kết quả âm tính.

Tài xế taxi chở họ từ sân bay Kuala Lumpur về nhà hiện đang được xét nghiệm. Sau trường hợp trên, Malaysia bổ sung Nigeria vào danh sách các nước có nguy cơ cao, nghĩa là khách nhập cảnh từ nước này phải đeo thiết bị điện tử theo dõi suốt quá trình cách ly bắt buộc.

Các nước khác có trong danh sách trên của Malaysia gồm Nam Phi, Botswana, Eswathini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Zimbabwe và Malawi. Trước đó, Malaysia ghi nhận ca Omicron đầu tiên là một cô gái 19 tuổi đến từ Nam Phi, có quá cảnh Singapore vào ngày 19.11.

Đây là một nữ sinh đại học tại Perak đã tiêm đủ vắc xin và sau đó đã cách ly 10 ngày. Theo Bộ trưởng Khairy, còn có 18 ca nghi nhiễm Omicron đến từ nhiều nước, dự kiến có kết quả xét nghiệm vào ngày 17.12.

Cũng tại Đông Nam Á, Philippines hôm 15.12 ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là người đến từ Nhật Bản và Nigeria, theo AP.

Bộ Y tế Philippines cho hay một bệnh nhân là người Philippines bay từ Nhật về nước trên chuyến bay của hãng Philippine Airlines hôm 1.12, trường hợp còn lại là một công dân Nigeria đến Manila trên chuyến bay của Oman Air hôm 30.11.

Hai bệnh nhân hiện được cách ly tại cơ sở của chính phủ và không có triệu chứng. Cơ quan y tế đang theo dõi những hành khách đã đi cùng 2 chuyến bay trên.

Nguy cơ gì khi hai biến thể Delta và Omicron kết hợp với nhau?

Tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân không nên hoảng hốt sau khi nước này ghi nhận ca nhiễm Omicron đầu tiên hôm 14.12.

“Campuchia sẽ không đóng cửa trong khi các biến chủng lây lan. Tuy nhiên, chúng ta sẽ vẫn đi tiếp và tự tin đối phó. Nếu trường học có người nhiễm, chúng ta không đóng cửa cả trường mà chỉ một phòng học hoặc một phần đã phát hiện virus”, ông cho biết và nói thêm rằng sẽ không có chợ nào bị đóng cửa do Covid-19.

Thủ tướng Hun Sen còn thông báo chiến dịch tiêm vắc xin mũi tăng cường cho nhóm 12-17 tuổi bắt đầu vào tháng 1.2022, theo tờ Khmer Times.

Tại Thái Lan, cơ quan chức năng đến nay đã ghi nhận 9 ca nhiễm Omicron và 5 ca nghi nhiễm, theo tờ The Thaiger. Tại Singapore, cơ quan chức năng đã ghi nhận 16 ca nhiễm Omicron, bao gồm 14 ca nhập cảnh và 2 ca là nhân viên dịch vụ khách hàng tại sân bay.

Trước tình hình trên, tờ The Scoop dẫn lời Bộ trưởng Y tế Brunei Hj Md Isham Hj Jaafar cho rằng việc biến thể Omicron sẽ xuất hiện tại nước này “chỉ là vấn đề thời gian”, do nhiều người di chuyển xuyên biên giới khi quy định giới hạn đi lại được nới lỏng.

Ông cho hay Brunei hiện chưa ghi nhận ca nhiễm Omicron nào, đồng thời kêu gọi người dân tiêm vắc xin Covid-19 mũi thứ 3 ít nhất 3 tháng sau khi tiêm mũi 2 để đối phó biến thể mới, bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp khuyến cáo về phòng dịch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.