Ôm mộng đổi đời, nhân viên đại lý biển thủ 12.000 tấm vé số

30/03/2023 13:18 GMT+7

Một người đàn ông ở Nga đang đối mặt bản án tù 10 năm sau khi bắt vì tội biển thủ tổng cộng 12.000 tấm vé số trong một thời gian dài, theo Hãng tin RT hôm 29.3.

Ôm mộng đổi đời, nhân viên đại lý biển thủ 12.000 tấm vé số - Ảnh 1.

Vé số phát hành ở Nga

CHỤP TỪ SPUTNIK

Nghi phạm trong vụ việc là ông Andrey Vanchuk, 50 tuổi sống ở Moscow. Cách đây khoảng 1 năm, đương sự bắt đầu làm việc cho đại lý của công ty vé số Stoloto ở thủ đô Nga.

Vanchuk bị nghi ngờ đã nghĩ ra cách giữ lại vé số thay vì bán, với mục đích gia tăng cơ hội trúng giải độc đắc của bản thân.

Từ tháng 2 đến tháng 9.2022, người này bị cáo buộc trộm tổng cộng 11.979 tấm vé số, trị giá khoảng 1,4 triệu rúp (18.000 USD).

Hành động phi pháp của Vanchuk cuối cùng đã bị cảnh sát vạch mặt và giới hữu trách mở cuộc điều tra hình sự vào ngày 29.3.

Nhân viên đại lý vé số hiện đối mặt cáo buộc biển thủ và có thể lãnh án tù lên đến 10 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.