Olympic toán học sinh viên, học sinh toàn quốc: Một sinh viên suýt đạt điểm tuyệt đối

Quý Hiên
Quý Hiên
29/05/2022 17:49 GMT+7

Kỳ thi Olympic toán học sinh viên toàn quốc năm nay có 6 sinh viên đạt giải nhất “kép”, đặc biệt có một sinh viên suýt đạt điểm tuyệt đối cả 2 môn thi.

Hôm nay 29.5, tại Hà Nội, Ban tổ chức kỳ thi Olympic toán học sinh viên, học sinh toàn quốc lần thứ 28 đã tổ chức lễ trao giải cho các thí sinh đoạt giải cao trong kỳ thi.

Thủ khoa của kỳ thi đạt 59,5/60 điểm

Theo PGS Vũ Hoàng Linh, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, KHTN, trưởng ban tổ chức kỳ thi, thì đây là kỳ thi có số lượng đoàn tham gia dự thi cao kỷ lục, với 102 đoàn tham gia (gồm 58 trường ĐH và 44 trường THPT). Kỳ thi gần đây nhất (năm 2019) chỉ có 90 đoàn tham gia.

PGS Vũ Hoàng Linh, Trưởng ban tổ chức kỳ thi Olympic toán học sinh viên, học sinh lần thứ 28, trao giải cho các cá nhân

Hoàng Hương

Kỳ thi dành cho sinh viên có 2 môn, đại số (có 249 sinh viên tham gia thi) và giải tích (có 244 sinh viên tham gia), chia theo 2 bảng A và B. Bảng A là những trường có thế mạnh về toán, bảng B là những trường còn lại. Còn với học sinh THPT thì tất cả thí sinh làm 2 bài thi trong 2 ngày, năm nay khối THPT có 362 em tham gia.

“Có thể do đây là kỳ thi đầu tiên được tái tổ chức sau 2 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19. Hơn nữa hình thức tổ chức thi linh hoạt, các đội thi tại chỗ dưới sự giám sát của ban tổ chức qua camera và sự giám sát chéo giữa các đoàn qua phần mềm Zoom, tạo điều kiện để các đoàn dự thi đông hơn”, PGS Linh nhận xét.

Kỳ thi năm nay đã nhận được sự tham gia của 102 đoàn (58 trường đại học, học viện và 44 trường THPT trên toàn quốc) với 767 thí sinh. Môn đại số có 249 sinh viên tham gia thi, môn giải tích có 244 sinh viên tham gia chia theo 2 bảng A và B. 362 học sinh THPT tham gia kỳ thi với 2 bài thi trong 2 ngày.

Chung cuộc, có 26 thí sinh đạt giải nhất đại số, 20 thí sinh đạt giải nhất giải tích, 29 thí sinh đạt giải nhất trong khối học sinh THPT. Đặc biệt, có 6 sinh viên được giải nhất “kép”, trong đó có 5 em bảng A và 1 em bảng B. Thủ khoa của kỳ thi là em Nguyễn Mạc Nam Trung, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM. Với 30/30 điểm môn giải tích và 29,5/30 điểm môn đại số, em Trung suýt đạt điểm tuyệt đối cả 2 môn, một thành tích rất khó đạt ở kỳ thi này.

Đoàn “không có đối thủ” không tham gia kỳ thi

Mặc dù không xếp hạng các đoàn, Ban tổ chức cũng đã ghi nhận thành tích xuất sắc của các đoàn Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM với thành tích cùng dẫn đầu bảng A (6 nhất, 3 nhì, 1 ba); Trường ĐH Mỏ - Địa chất dẫn đầu bảng B (7 nhất, 2 nhì, 1 khuyến khích). Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội dẫn đầu các trường THPT với 6 giải nhất, 3 giải nhì.

Cũng theo PGS Vũ Hoàng Linh, Ban tổ chức kỳ thi năm nay cũng ghi nhận nỗ lực của một số trường ở các vùng miền khó khăn đã đạt kết quả tốt như Trường ĐH Quy Nhơn (bảng A), Trường ĐH Quảng Nam, Trường ĐH Đồng Tháp (bảng B), Trường THPT chuyên Chu Văn An (Bình Định), Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị), Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên), Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình).

GS Ngô Việt Trung, Chủ tịch Hội toán học Việt Nam (ngoài cùng bên phải), khen thưởng các đoàn có nhiều thí sinh đạt thành tích tốt

Hoàng Hương

Năm nay kỳ thi không có sự tham gia của một đoàn vốn được xem là “không có đối thủ”, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn có 12 sinh viên đến từ Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhưng đăng ký dự thi với tư cách cá nhân. Trong đó 8 em đạt 10 giải chính thức (1 giải nhất, 5 giải nhì, 4 giải ba), 1 em đạt giải khuyến khích. Trao đổi với Thanh Niên, PGS Nguyễn Phong Điền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết nhà trường sẽ xem xét để khen thưởng các sinh viên này.

Kỳ thi gần đây nhất (năm 2019), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cử đi dự thi 7 sinh viên tham dự 10 bài thi, cả 7 em đều đạt giải nhất, trong đó có 1 em đạt giải nhất “kép”.

Kỳ thi Olympic toán học sinh viên, học sinh toàn quốc là hoạt động thường niên do Hội Toán học Việt Nam phối hợp cùng Bộ GD-ĐT, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức. Kỳ thi lần thứ 27 diễn ra năm 2019. Sau 2 năm gián đoạn vì Covid-19, năm nay ban tổ chức mới tổ chức được kỳ thi lần thứ 28.

6 sinh viên đạt giải nhất cả 2 môn gồm:

Bảng A: Nguyễn Trường Thịnh (Trường ĐH Công nghệ thông tin - ĐH Quốc gia TP.HCM), Nguyễn Mạc Nam Trung (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM), Nguyễn Tiến Hoàng (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia TP.HCM), Trà Trần Quý Thiên (Trường ĐH Quy Nhơn), Lê Văn Mạnh (Trường ĐH Sư phạm TP.HCM).

Bảng B: Ngô Thanh Hà (Trường ĐH Quảng Nam).

Ngoài ra 3 học sinh THPT có điểm cao nhất đều đến từ Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội: Trần Thăng Long (52/60đ), Phạm Duy Nguyên Lâm và Đặng Quang Thắng (đều 51/60đ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.